Lãnh đạo Báo Hòa Bình cùng lãnh đạo các báo Đảng địa phương trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Lãnh đạo Báo Hòa Bình cùng lãnh đạo các báo Đảng địa phương trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

(HBĐT) - Góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng và những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng trong CB, ĐV và nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

 

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BTV các Huyện, Thành ủy đã ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Báo Hòa Bình, Đài PT -TH tỉnh cử phóng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng tác nghiệp về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT &TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

  

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Báo Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Theo đó, đội ngũ phóng viên đã bám sát địa bàn được phân công, phản ánh kịp thời hoạt động của cấp ủy các cấp, các tiểu ban giúp việc Đại hội. Trong các số báo, Báo Hoà Bình và Báo Hòa Bình điện tử duy trì chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng”. Từ tháng 1/2015 đến nay, Báo Hòa Bình đã đăng tải trên 300 tin, bài, ảnh về Đại hội Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Việc tổ chức và  kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm của một số tổ chức Đảng. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội. Chú trọng công tác phối hợp liên ngành và địa phương trong xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, định hướng dư luận xã hội trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

 

Đài PT -TH tỉnh và Đài TT -TH các huyện, thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã mở chuyên mục về Đại hội Đảng. Phân công phóng viên bám sát địa bàn, phản ánh kịp thời, toàn diện hoạt động của lãnh đạo tỉnh tham dự, chỉ đạo Đại hội và việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI... Riêng Đài PT -TH tỉnh, từ tháng 1/2015, chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” được phát sóng hàng ngày trong chương trình thời sự. Mỗi tuần có một chuyên đề, mỗi tháng tổ chức 1 chương trình tọa đàm được phát trên 3 kênh phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử.

 

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Huyện, Thành ủy, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể đã tích cực nắm bắt tư tưởng của CB, ĐV và nhân dân. Phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Nhiều công trình, việc làm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng được triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng các cấp được Trung tâm VH -TT các huyện, thành phố triển khai bằng nhiều hình thức như  treo băng zôn, lắp đặt pa -nô, áp phích, tổ chức giao lưu VH -VN, TD-TT...

 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các cơ quan truyền thông, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng. Qua đó khích lệ CB, ĐV và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các tổ chức Đảng làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT -XH mà NQĐH Đảng đã đề ra.

 

 

 

                                                                               Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục