Công trình đường bê tông tại xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) do CNVC - LĐ góp sức xây dựng nông thôn mới.

Công trình đường bê tông tại xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) do CNVC - LĐ góp sức xây dựng nông thôn mới.

(HBĐT) - Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, chủ động tham gia với các cấp chính quyền phát động, tổ chức tạo phong trào thi đua trong CNVC -LĐ, bước đầu đạt được kết quả tốt.

 

Khắp nơi trong tỉnh mỗi phong trào mang một nội dung riêng, được phát động ở nhiều ngành khác nhau, nhưng tất cả đều thực hiện đồng bộ, sôi nổi góp phần tạo nên sự phát triển toàn diện. Điển hình như các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào liên kết phục sự nghiệp CNH -HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình và đẩy mạnh các hoạt động xã hội...  Đáng chú ý là có nhiều phong trào thi đua đã trở thành phong trào được phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đền ơn - đáp nghĩa, xóa đói - giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tập thể xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp tiếp tục phát huy tác dụng đối với hoạt động sản xuất, công tác. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thi đua đăng ký công trình, sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn được duy trì. Trong 5 năm qua có 1.778 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học được công nhận. Hầu hết các sáng kiến, giải pháp đưa vào thực tế đều đạt hiệu quả cao, có 905 lượt tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

 

Phong trào xanh - sạch - đẹp vệ sinh lao động được tổ chức tốt, các cấp công đoàn trong tỉnh nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và phối hợp cùng chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện và tuyên truyền, giáo dục công tác bảo hộ lao động đến đông đảo công nhân, viên chức, lao động, giảm thiểu tai nạn lao động nặng. Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM, phục vụ sự nghiệp CNH -HĐH nông nghiệp, nông thôn đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVC - LĐ trong nhiều lĩnh vực ngành, nghề tham gia góp phần cùng với nông dân đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

 

Công tác chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC - LĐ thường xuyên được quan tâm. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động.

 

Trong 5 năm, công đoàn cấp trên cơ sở đã được tặng 1 Huân chương lao động hạng ba và 5 bằng khen của Chính phủ, 5 cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 5 cờ thi đua, 20 bằng khen của UBND tỉnh, 16 bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 502 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, trên 3.000 lượt cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 98% đạt lao động tiên tiến. Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC - LĐ 5 năm qua có những thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của các doanh nghiệp và CNVC -LĐ toàn tỉnh, các phong trào thi đua vẫn luôn được đẩy mạnh phát huy hiệu quả góp phần đáng kể vào tình hình phát triển KT -XH của tỉnh.

 

 

Minh Dũng

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục