Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

(HBĐT) - Ngày 1/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, chương trình phát triển thanh niên tỉnh, giai đoạn 2012- 2020 và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh; Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm TT UBQG về thanh niên Việt Nam; Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên (Bộ Nội vụ); đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn trong toàn tỉnh.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số 45/NQ-CP, tỉnh ta đã hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp; không ngừng nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần để phát triển toàn diện; tỉnh ta từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về công tác thanh niên.

 

Tỉnh ta hiện có 212.894 người trong độ tuổi thanh niên (16-30), chiếm 26% dân số. Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh, giai đoạn 2012- 2020, tỉnh đã tập trung vào công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, địa phương về phát triển thanh niên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên; xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; khuyến khích thanh niên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng bộ máy QLNN về thanh niên… Theo đó, từ năm 2011 đến nay, đã mở được 439 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 34.273 lượt người (số người trong độ tuổi thanh niên chiếm trên 30%), tuyển sinh học nghề cho 69.293 người (số người trong độ tuổi thanh niên chiếm 65%), giải quyết việc làm cho 69.680 người (độ tuổi thanh niên 49.809 người, chiếm 71,5%); quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh: cán bộ trẻ có 36 đồng chí, chiếm 35,3%...  

 

Tại hội nghị, đại diện các huyện, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông thôn, giai đoạn II (2016- 2020), theo đó đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ngành thành viên BCĐ Chương trình cùng với các ngành, địa phương, tập trung thực hiện tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường nắm bắt tình hình thanh niên; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chuyển giao tiến bộ KHKT, mở các lớp trang bị kỹ năng sống cho thanh niên; các sở, ngành, huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược; lồng ghép đưa chỉ tiêu phát triển thanh niên vào việc triển khai các chương trình, đề án…

 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh, giai đoạn I, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh khẳng định: nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về nhiệm vụ QLNN về thanh niên, phát triển thanh niên đã có những thay đổi rõ rệt. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố trong tỉnh tập trung rà soát, tổng hợp, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên; từ nay đến cuối năm, tất cả các ngành được phân công chủ trì các đầu việc phải có báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện; tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác thanh niên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên…

 

Cũng tại hội nghị, đại diện BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình, giai đoạn 2016- 2020. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh, giai đoạn 2011- 2015.

 

 

H.Y

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục