Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.

Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.

(HBĐT) - Ngày 9/9, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015- 2020) - Tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và hàng trăm ĐV-TN đến từ các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc trên địa bàn.

 

Công trình tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng được xây dựng với mong muốn giáo dục, nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ và phát huy truyền thống cách mạng của thanh niên Việt Nam, sự nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, lập thân lập nghiệp, khẳng định vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên Hòa Bình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương Hòa Bình giàu đẹp và văn minh. Công trình sẽ là nơi để các cán bộ, ĐV-TN trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống của Đoàn, Hội, Đội về tấm gương người đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

 

Công trình tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng được đầu tư xây dựng trên khuôn viên có diện tích 64m2 với hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng được thiết kế đồng bộ, phù hợp với không gian tổng thể của Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh. Phần tượng đài được thiết kế bằng vật liệu đá xanh Thanh Hóa, chiều cao 3,1 m; khối lượng 4 tấn do nhà điêu khắc Hà Liên Hoàng và nghệ nhân tạc tượng La Văn Hiếu thiết kế, thực hiện. Phần đế được khởi công từ ngày 13/7/2015, do công ty cổ phần Mecovina thi công. Toàn bộ công trình được hoàn thành vào tháng 8/2015, với tổng kinh phí đầu tư là 500 triệu đồng. Trong đó, ĐV-TN toàn tỉnh ủng hộ trên 600 triệu đồng; Công ty CP bất động sản An Thịnh ủng hộ 200 triệu đồng và sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh.

 

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là việc làm hết sức ý nghĩa thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ với các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và càng thêm ý nghĩa khi công trình được khành thành đúng vào dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng chí hoan nghênh sự chung tay của các nhà tài trợ, ĐV-TN toàn tỉnh trong xây dựng tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng. Đồng chí cũng đề nghị, BQL tượng đài nghiên cứu mở rộng khuôn viên, tạo thành quảng trường thanh niên để đây trở thành khu vui chơi, giáo dục truyền thống cho ĐV-TN nói riêng và nhân dân nói chung.

 

       

Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.

 

Tại lễ khánh thành, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ĐV-TN đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng; BTV Tỉnh đoàn đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 2 cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng tượng đài.

 

 

 

                                                                                                  H.Y

 

 

    

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục