Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng ngành NN&PTNT bức trướng với dòng chữ: “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Sở NN&PTNT - 70 năm xây dựng và trưởng thành”

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng ngành NN&PTNT bức trướng với dòng chữ: “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Sở NN&PTNT - 70 năm xây dựng và trưởng thành”

(HBĐT) - Ngày 11/11, Sở NN&PTNT đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành NN&PTNT (14/11/1945 – 14/11/2015). Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh; cùng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu đã và đang công tác trong ngành NN&PTNT.

 

Trong 70 năm qua, ngành NN&PTNT đã vượt qua nhiều thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn của tỉnh nhà. Trong từng giai đoạn lịch sử, sự phát triển ổn định của ngành luôn đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho toàn nền kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc XĐGN, giúp đời sống cư dân nông thôn ngày càng ấm no, hạnh phúc. Một số kết quả quan trọng đã đạt được trong giai đoạn 2011 – 2015 là: Tốc độ tăng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trung bình 4,06%/năm. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trung bình 37,2 vạn tấn/năm. Tỷ lệ giảm nghèo địa bàn nông thôn đạt khoảng 3%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 48,96%. Đến nay có 31 xã đạt 19 tiêu chí NTM. Cùng với những chuyển biến tích cực trong cơ cấu nội ngành, diện mạo nông nghiệp – nông dân – nông thôn tiếp tục có thêm nhiều khởi sắc, hệ thống tổ chức ngành NN&PTNT ngày càng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động.

 

Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành NN&PTNT định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành gắn với xây dựng NTM; cải thiện đời sống của nông dân; xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại. Cụ thể, ngành phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVI đề ra là: Tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt 4,5%/năm; giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất canh tác trồng trọt đạt 120 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/năm; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt trên 50%; đến năm 2020 có trên 40% số xã đạt tiêu chí NTM…

  

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đánh giá cao những thành quả ngành NN&PTNT tỉnh Hòa Bình đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, nông nghiệp - nông dân - nông thôn vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ngành NN&PTNT cần phát huy truyền thống, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành NN&PTNT, trong đó cần thực hiện quyết liệt các giải pháp về khoa học kỹ thuật, chú trọng thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức lại sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp… Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: ngành NN&PTNT phải đổi mới tư duy để phát triển mạnh mẽ, đúng hướng và toàn diện, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình giao phó.

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NN&PTNT” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

 

Nhân dịp này, có 22 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NN&PTNT”; 10 tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Giám đốc Sở NN&PTNT tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển ngành NN&PTNT tỉnh.

 

 

 

 

 

                                                                                Thu Trang

 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục