Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 18/1, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 8, khoá IX. Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Năm 2015, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ổn định. Hội viên nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các cấp Hội đã tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quán triệt và học tập các Nghị quyết, điều lệ Hội tới hội viên nông dân ở 100% thôn bản, đạt 100% chỉ tiêu giao. Toàn tỉnh kết nạp mới 2.250 hội viên, tổng số có gần 131.500 hội viên, 1.967 chi Hội, 2.604 tổ Hội. Phối hợp với MTTQ và các ngành, Hội đã triển khai thực hiện chương trình giám sát về thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020, các cấp Hội tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tổ chức hỗ trợ, khuyến khích, vận động các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức như xuất khẩu lao động, hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế hộ, phân bón trả chậm, đối thoại chính sách, xây dựng hầm bioga... Thông qua tổ chức các phong trào nông dân, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được đẩy mạnh và lan rộng. Năm 2015, toàn Hội có trên 34.000 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các Hội cơ sở đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo với trên 11.500 ngày công, trên 350 triệu đồng tiền vốn. Trong xây dựng NTM, toàn Hội đã huy động đóng góp trên 1,1 tỷ đồng và gần 23.100 công lao động. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tổ chức Hội có 1 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, 7 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ các huyện, thành uỷ, 104 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ xã, phường, thị trấn.

 

Năm 2016, Hội tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: 100% huyện, thành Hội, 85% cơ sở Hội, 75% chi, tổ Hội đạt loại khá và vững mạnh trở lên, kết nạp mới 1.500 hội viên; tổ chức đào tạo và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp từ 2.300 cán bộ trở lên; tổ chức dạy nghề cho 2.200 nông dân trở lên; vận động phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 1 tỷ đồng trở lên; phát động thi đua và vận động nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi từ 45% -  60% tổng số hộ nông nghiệp. Chủ động phân công, giúp đỡ hội viên, nông dân thoát nghèo; tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng "Gia đình văn hoá , làng, bản văn hoá"; phấn đấu 20% cơ sở hội hướng dẫn, vận động nông dân thành lập tổ hợp tác; Mỗi cơ sở Hội xây dựng 1 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường có hiệu quả...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các giải pháp Hội cần quan tâm, thực hiện trong thời gian tới. Đó là tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của tỉnh tỉnh; đổi mới việc triển khai, thực hiện 3 phong trào thi đua của Hội theo hướng hiệu quả, thiết thực; nghiên cứu xây dựng các mô hình nông dân để nhân rộng, phát huy vai trò của nông dân trong tham gia xây dựng NTM. Hội nông dân các cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần củng cố mối quan hệ mất thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

 

  

Được sự uỷ nhiệm, đồng chí Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

 

 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội và phong trào nông dân năm 2015.

 

 

 

                                                                       Bùi Minh

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục