Công nhân Công ty Doosung Tech Việt Nam (KCN Lương Sơn) hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Công nhân Công ty Doosung Tech Việt Nam (KCN Lương Sơn) hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty.

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Tiến Lực, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về những nỗ lực, phấn đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước bằng những hàng động thiết thực, hiệu quả của lực lượng công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) và các cấp công đoàn trong tỉnh.

 

P.V: Xin đồng chí khái quát tình hình công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh ta trong giai đoạn hiện nay?

 

Đồng chí Bùi Tiến Lực: Nhìn chung, lực lượng CNVC-LĐ tỉnh ta đã có những chuyển biến quan trọng như: tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên đã hình thành ngày càng đông bộ phận công nhân trí thức. Hiện nay, toàn tỉnh có 54.674 đoàn viên công đoàn, trong đó có 35.086 đoàn viên nữ; 1393 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó, khu vực Nhà nước 1.223 CĐCS; khu vực ngoài Nhà nước 170 CĐCS. Đội ngũ CB,CC, VC-LĐ tuổi đời trẻ, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo vươn lên khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ CNH - HĐH đất nước. CB, CC, VC - LĐ luôn tin tưởng, ủng hộ và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước, địa phương.

 

P.V: Tháng Công nhân là dịp đặc biệt quan trọng để các cấp, các ngành quan tâm đến CNVC-LĐ. Xin đồng chí cho biết, tỉnh ta sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm nào nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2016?

 

Đồng chí Bùi Tiến Lực: Tháng Công nhân năm 2016 là năm thứ 5 triển khai tổ chức Tháng Công nhân theo thông báo Kết luận số 77, ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư T.ư Đảng để thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, khẳng định những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn 70 năm qua. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với một số nội dung trọng tâm sau:

 

Tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 gắn với các hoạt động Tháng Công nhân năm 2016 với phương châm công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động. Các hoạt động được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, tránh phô trương hình thức, tập trung hướng về cơ sở. Các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng cùng cấp chỉ đạo tổ chức các hoạt động, huy động các nguồn lực xã hội, người sử dụng lao động để đoàn viên, CNVC-LĐ được hưởng những ngày “Tết Lao động” thực sự có ý nghĩa.

 

 Lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, CNVC-LĐ, kịp thời tham gia với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng CNLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp.

 

Các cấp công đoàn lựa chọn công đoàn hoạt động có ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ như: khám, tư vấn sức khỏe,  hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho CNLĐ, nhất là CNLĐ bị mất việc làm; thăm hỏi, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, thăm quan, du lịch, nghỉ mát, các hoạt động xã hội để nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho CNLĐ.

 

 Tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ nhằm nâng cao kiến thức pháp luật liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động.

 

 Các cấp công đoàn phối hợp với chủ sử dụng lao động cụ thể hoá các tiêu chí “Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam” để động viên CNVC-LĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn, được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm Việt và mở rộng thị trường xuất khẩu.

 

Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013- 2018 và “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”. Đẩy mạnh công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng CĐCS; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

 

 Ban chấp hành CĐCS vận động đoàn viên, CNLĐ đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Xây dựng môi trường lao động lành mạnh, bền vững, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tay nghề, bậc thợ cho đoàn viên, người lao động. Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

 

P.V: Thưa đồng chí, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, CNLĐ đang đứng trước nhiều cơ hội, đồng thời là những thách thức. Vậy, xin đồng chí cho biết các cấp công đoàn trong tỉnh đã có những đổi mới như thế nào để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động?

 

Đồng chí Bùi Tiến Lực: Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động các cấp công đoàn cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

 

Một là: Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, nắm bắt tình hình CNVC - LĐ, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của công đoàn cấp trên để tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, xây dựng CĐCS thực sự là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh.

 

Hai là:  Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 38, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1312, ngày 30/12/2014 của Tỉnh ủy về đổi mới nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể (giai đoạn 2015-2020).

 

Ba là: Thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn trong các cấp công đoàn”.

 

Bốn là:  Tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo, trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS nâng cao năng lực hoạt động, trao đổi kinh nghiệm và hoạt động thực tiễn.

 

Năm là:  Đổi mới, đa dạng các hoạt động CĐCS thông qua đối thoại trực tiếp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá thể thao phù hợp với từng loại hình cơ sở, từ đó tạo mối quan hệ hài hòa giữa công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo quyền, lợi ích người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

 

Sáu là: Chủ động phối hợp với cấp ủy cơ sở để rà soát, bổ sung, luân chuyển,  bố trí nhân sự đội ngũ cán bộ công đoàn tại địa phương, đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                   

 

                                                       

                                                              Đinh Hòa (thực hiện)

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục