Hội viên NCT xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) hưởng ứng phong trào  “Tuổi cao - gương sáng” tích cực phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi lợn thịt.

Hội viên NCT xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) hưởng ứng phong trào “Tuổi cao - gương sáng” tích cực phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi lợn thịt.

(HBĐT) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, đông đảo hội viên NCT huyện Yên Thủy đã nỗ lực vươn lên trở thành điển hình trên các lĩnh vực góp phần phát triển KT-XH địa phương. Để thu được kết quả cao, bám sát các nội dung chính của phong trào thi đua, hàng năm, các cấp hội trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai tới từng chi hội.

 

Cùng với quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào chăm sóc và phát huy vai trò NCT, các cấp hội thường xuyên động viên NCT tham gia sinh hoạt hội, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, giữ vững ANCT-TTATXH. Đến nay, toàn huyện thành lập được 125 CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút hàng nghìn hội viên tham   gia. 100% gia đình hội viên đăng ký thực hiện 5 tiêu chí CVĐ   “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, gần 400 hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

 

Ở các xã, thị trấn, nhiều NCT còn tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đáng ghi nhận là hội viên NCT các xã: Yên Lạc, Lạc Thịnh, Yên Trị với nhiều mô hình hay như nuôi gà, nuôi lợn thịt, trồng cây ăn quả, trồng cây dược liệu. Đến nay, toàn huyện có 2.890 gia đình hội viên NCT đang áp dụng mô hình chăn nuôi, 425 hội viên xây dựng mô hình kinh doanh ngành nghề truyền thống và hơn 500 gia đình hội viên xây dựng các mô hình kinh doanh và dịch vụ khác. Để nhân rộng các điển hình phát triển kinh tế, Hội NCT các cấp chỉ đạo các cơ sở thường xuyên lồng ghép tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo vào nội dung sinh hoạt để hội viên học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Bằng cách làm trên, hiện nay, toàn huyện có 51 hội viên NCT được công nhận làm kinh tế giỏi, trong đó, nhiều hội viên là chủ trang trại, doanh nghiệp. Trong phong trào xây dựng NTM, NCT đã tự nguyện và vận động con cháu hiến 16.700 m2 đất, tháo dỡ hàng trăm công trình trên đất để tạo thuận lợi cho cơ sở xây dựng công trình dân sinh.

 

Có thể thấy phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” của NCT đã có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Dù tuổi cao song các hội viên vẫn từng ngày đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương và được các cấp hội ghi nhận. Qua bình xét, hàng năm, toàn tỉnh có hàng nghìn lượt hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - gương sáng”, trên 80% hộ gia đình NCT đạt gia đình văn hóa.

 

                                                                    PL

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục