Những năm qua, LLVT tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.  ảnh: CB, CS LLVT huyện Tân Lạc tặng góc học tập tình thương cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Những năm qua, LLVT tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. ảnh: CB, CS LLVT huyện Tân Lạc tặng góc học tập tình thương cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

(HBĐT) - Từ nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong các cơ quan, đơn vị và toàn thể LLVT tỉnh. Đồng thời, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

 

Vì vậy, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của các cấp, ĐUQS tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó, đáng chú ý là nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đại tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đây là một nội dung không mới, song có ý nghĩa cực kỳ quan trọng nhằm tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp uỷ, chỉ huy và đơn vị, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao sức mạnh chiến đấu của tổ chức Đảng và rèn luyện đội ngũ CB, ĐV. Chính vì vậy, ĐUQS tỉnh đã xác định và yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở và cấp uỷ các cấp tổ chức sinh hoạt định kỳ nhất thiết phải có nội dung phê bình và tự phê bình đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là cấp uỷ viên, đội ngũ cán bộ chủ trì về kết quả thực hiện nhiệm vụ chức trách để từ đó, mỗi CB, ĐV tự soi mình, biết được điểm mạnh, yếu để phấn đấu.  

Đến nay, chất lượng sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và ý thức rèn luyện của cán bộ, đảng viên được nâng lên; tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, đảng bộ được thực hiện tốt hơn, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của CB, ĐV có sự chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng tiến bọ; tỷ lệ vi phạm kỷ luật trong cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt hơn, dân chủ ở cơ sở được phát huy rộng rãi.  

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm có 18/18 tổ chức cơ sở Đảng và 60 chi bộ cơ quan quân sự các cấp được công nhận đạt TSVM. Trong đó, tổ chức Đảng đạt TSVM tiêu biểu chiếm 20%, đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15%.

 

                                                                Mạnh Hùng 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục