(HBĐT) - Khai thác điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để trồng na, người dân thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã nhân rộng giống na dai cho hiệu quả kinh tế cao, được thị trường đón nhận. Hiện tại, toàn xã có 55 ha na, riêng thôn Đồng Bong có trên 30 ha. Cuối năm 2020, na dai Đồng Bong được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thu hoạch 2 vụ/năm, giá bán cao, thị trường ổn định, cây na đã đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân.


Mô hình trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình anh Đào Văn Hùng, thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) cho hiệu quả kinh tế cao. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: "Những vườn na của các hộ thôn Đồng Bong cũng như toàn xã Đồng Tâm đều phát triển tốt, góp phần tích cực giúp đời sống người dân ngày càng nâng cao. Nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, hàng năm, xã tổ chức các lớp tập huấn về trồng, chăm sóc na; triển khai các gói vay vốn, khuyến khích các hộ mở rộng quy mô, diện tích sản xuất, ưu tiên về chất lượng. Cây na đang tỏ rõ là một trong những cây trồng chủ lực, phù hợp với xã, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương".

Hiện, na được trồng chủ yếu ở thôn Đồng Bong, Đại Đồng và một số thôn lân cận. Hộ trồng ít thì vài nghìn m2, hộ nhiều có từ 1-2 ha với hàng nghìn gốc na. Đây là cây trồng không mới ở xã, nhiều hộ vẫn giữ những gốc na từ vài chục năm trước. Những năm trở lại đây, nhu cầu thị trường và giá bán đều tăng, chất lượng na của địa phương được nhiều người biết đến. Đến năm 2020, nhiều hộ đã chuyển sang trồng na. Nhiều diện tích được đầu tư trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Na được trồng đại trà thay thế cho những  cây trồng kém hiệu quả. Ngoài chính vụ, người trồng đã áp dụng KHKT để cây na cho quả trái vụ, tăng thu nhập đáng kể.

Thăm vườn của anh Đào Văn Hùng, hộ trồng na lớn nhất thôn Đồng Bong, được UBND xã công nhận vườn mẫu với gần 1,5 ha, anh Hùng cho biết: "Năm 2020, gia đình tôi triển khai xây dựng mô hình trồng na dai theo tiêu chuẩn VietGAP với 600 gốc, đến nay đã phát triển trên 1.000 gốc. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, mỗi năm vườn na cho thu chính vụ và trái vụ đạt trên 22 tấn, giá bán trung bình 30.000 đồng/kg, qua đó đem lại thu nhập từ 150-180 triệu đồng/năm sau khi trừ đi chi phí. Sản phẩm được thị trường đón nhận tích cực, đầu ra ổn định, nhiều khi không còn hàng để bán. Cây na đang là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi”.

Chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ thuật trồng và chăm sóc na, anh Hùng cho biết: "Muốn cây na cho quả sai, to, chất lượng tốt, không chín rộ vào 1 vụ mà trải đều, tạo na trái vụ thì phải thụ phấn thủ công cho na. Để thụ phấn đạt hiệu quả cao phải chọn ngày nắng ráo, hái những hoa ở gần ngọn, đầu các cành nhỏ để lấy phấn. Thời gian hái hoa tốt nhất là buổi chiều. Phương pháp thụ phấn thủ công có thể 1 năm cho thu 2 vụ, vụ chính vào tháng 8, trái vụ thu hoạch khoảng tháng 10. Thị trường tiêu thụ tương đối ổn định, chủ yếu xuất về Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và các vùng lân cận".

Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, do đó cây na phát triển tốt, sản phẩm có hương vị đặc trưng. Trồng na không cần kỹ thuật phức tạp, nhưng đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Ngoài bổ sung phân bón, nước tưới thì cần cắt, tỉa cành thường xuyên để cho quả to, đậu đúng thời điểm, tránh được nhiều loại sâu bệnh. Hàng năm, xã Đồng Tâm đều mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng na, giúp các hộ nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, phòng trừ dịch bệnh. Việc xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP 3 sao na dai Đồng Bong đã tạo ra nông sản chất lượng cao gắn với thế mạnh của địa phương, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 65 triệu đồng/người/năm.

 Hoàng Anh

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục