Trang trại của ông Hà Văn Vững, xóm Tràm, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc cách tỉnh lộ 433 chừng 3km là một khu đồi độc lập, độ dốc cao. Xung quanh trang trại là cây rừng tự nhiên. Tận dụng lợi thế xa khu dân cư, nhiều nguồn thức ăn tự nhiên, ít người đi lại, ông Vững đầu tư lợn bản địa với hình thức nuôi bán hoang dã. Đây là loài lợn phàm ăn, ăn tạp nên thức ăn cho chúng rất dễ kiếm, từ rau lang, rau muống trồng quanh vườn hay cây chuối.


Mô hình nuôi lợn thả rừng ở xóm Chàm, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm được khách hàng ưa chuộng.

Khu đồi rộng chừng 3ha được đào hào xung quanh không để lợn đi ra ngoài. Ngoài diện tích rừng ông Vững cũng để một bãi ruộng có nước cho lợn đầm. Chuồng trại được làm đơn giản bằng tre, gỗ, lợp proximang. Mỗi ngày 3 lần vào buổi sáng, đầu giờ trưa và chiều ông gọi đàn lợn về ăn. Ăn xong chúng xuống ruộng đầm mình rồi lại lên rừng. 

Cũng như nhiều gia đình ở vùng cao Đà Bắc, trước đây, gia đình ông Vững nuôi lợn để cải thiện bữa ăn gia đình và sử dụng khi nhà có công việc, dịp lễ, Tết. Từ khi trở thành thành viên Hợp tác xã đa ngành nghề Tâm Cương Tân Minh ông chọn lọc giống lợn bản địa ở Đà Bắc để nhân đàn. Lúc này ông xác định nuôi lợn trở thành hàng hóa và làm giàu. Từ vài con lợn mẹ đến nay đàn lợn của ông có hơn 70 con. Qua tìm hiểu cùng với kinh nghiệm chăn nuôi lợn vài chục năm nay, ông lựa chọn hướng chăn thả bán hoang dã. Theo ông Vững, chăn thả hình thức này có nhiều ưu điểm là không tốn công chăm sóc, lợn khỏe, ít bệnh tật. Cùng với chăn thả bán hoang dã ông chọn nuôi bằng thức ăn truyền thống là cám gạo, ngô nấu với rau, chuối… Với hình thức nuôi này cho thịt lợn ngon, khách hàng ưa chuộng, bán được giá cao. Giá lợn ông bán luôn cao hơn thị trường với giá lợn hơi trên 100 nghìn đồng/kg, nhiều khi không có hàng để bán. Tuy vậy cũng có nhược điểm đối với chăn thả ngoài tự nhiên nhiều lúc không kiểm soát được bệnh tật. Do chúng sống hoang dã nên nhát người, khi phát hiện bệnh điều trị và chăm sóc khó khăn. 

Ông Vững cho biết: Hình thức nuôi này không tốn nhiều công. Trước đây nuôi nhốt để chăm sóc đàn lợn phải 2 - 3 người, giờ chỉ cần mình tôi. Mỗi ngày cho ăn 3 bữa, ban ngày thả lên rừng để chúng tự tìm kiếm thêm thức ăn là các loại cỏ, cây, măng. Khi đẻ chúng tự làm ổ đẻ trên đồi và tự về. Điều đặc biệt khi nuôi giống lợn này bắt buộc phải có diện tích ruộng có bùn để lợn đầm như trâu, nếu không lợn hay bị bệnh. Trong thời gian tới tôi học cách ủ men sống cho lợn ăn và tiếp tục nhân đàn lợn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ mô hình nuôi lợn bản địa bán hoang dã, năm 2022, gia đình ông Vững xuất bán được 1,1 tấn lợn thịt với giá 120 nghìn/kg, doanh thu trên 130 triệu đồng. Năm 2023, đến thời điểm này gia đình ông đã xuất bán trên 8 tạ lợn thịt, dự kiến đến hết năm xuất bán được trên 1 tấn.


Việt Lâm


Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục