(HBĐT) - Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT, phong trào TD-TT xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã có bước chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập thường xuyên.


Đồng chí Bùi Văn Chu, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: Xác định cơ sở vật chất văn hóa là điều kiện để đưa phong trào văn hóa văn nghệ, TD-TT phát triển. Cùng với tranh thủ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới dành cho tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã đã huy động từ các nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đảm bảo phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập, thi đấu TD-TT và các buổi sinh hoạt của xã. Hiện nay, xã có trung tâm văn hóa chung. 100% thôn có nhà văn hóa và sân thể thao được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Trong dịp 30/4-1/5 vừa qua, xã đã tổ chức thành công Đại hội TDTT. Lễ khai mạc thu hút trên 1.000 vận động viên và nhân dân tham gia. Phần lễ được tổ chức trọng thể tại trung tâm văn hóa của xã với hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng của 16 khối đại diện cho các thôn, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và phần thi đấu thể thao của trên 300 VĐV đến từ 7 thôn, thi đấu các môn: bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bóng chuyền hơi NCT và ném còn. Ngoài ra, 2 môn bóng bàn và cầu lông là môn thi đấu trong Đại hội TDTT đã được tổ chức trước. ở môn thi đấu nào cũng có sự cạnh tranh thành tích quyết liệt giữa các đội, tạo ra sân chơi thể thao sôi nổi, hào hứng cho nhân dân. Các VĐV tham gia thi đấu không những được thể hiện tài năng của mình ở các môn thể thao dân tộc mà còn được gặp gỡ, giao lưu tạo không khí thi đua sôi nổi. Đại hội TDTT xã đã trở thành ngày hội thể thao của nhân dân các dân tộc trong xã.

Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT được thực hiện tốt là một trong những nhân tố có tác động khích lệ phong trào TDTT trên địa bàn xã phát triển. Hiện, phong trào TDTT quần chúng ở Nam Thượng đã phát triển sôi nổi, rộng khắp các thôn, xóm. Xã hiện có 1 CLB Bách gia dưỡng sinh và 1 CLB thể thao. 100% thôn có đội bóng chuyền nam - nữ, bóng chuyền hơi và bóng đá. Vào các buổi chiều, tại sân thể thao của trung tâm xã, trường học và các thôn, xóm lại rộn ràng tiếng cười nói, tiếng hò reo cổ vũ những trận đấu bóng kịch tính. Các bộ môn TD-TT đơn giản, dễ luyện tập như: bóng chuyền, bóng đá thanh - thiếu niên, bóng bàn, cầu lông, đi bộ, đi xe đạp... được người dân ở mọi lứa tuổi tham gia luyện tập thường xuyên. Đến nay, tỷ lệ người tham gia luyện TD-TT của xã đạt 60%; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao 40%.

Từ việc đẩy mạnh xã hội hóa phong trào văn hóa, TD-TT xã Nam Thượng có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Thông qua phong trào luyện tập TD-TT, xã Nam Thượng đã lựa chọn những VĐV tiêu biểu ở các môn tham gia thi đấu và đoạt giải cao tại các giải thể thao do huyện Kim Bôi tổ chức.

 

                                                                         Hồng Ngọc

 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục