Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chuẩn bị gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, thay vì nhận lời đầu quân cho Sapporo (Nhật Bản).


Quang Hải đang thi đấu thành công trong màu áo CLB Hà Nội. Ảnh: Lâm Thỏa.

Sau khi V-League 2019 hạ màn,CLB Hokkaido Consadole Sapporo đã gửi thư cho CLB Hà Nội, đề nghị được chiêu mộ Nguyễn Quang Hải. Dù muốn xây dựng tiền vệ sinh năm 1997 thành một biểu tượng của CLB, ban lãnh đạo của Hà Nội vẫn thông báo sự việc và dành cho Quang Hải quyền tự quyết.

Trước khicùng U23 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn, Quang Hải thông báo với CLB Hà Nội rằng anh muốn ở lại. "Cậu ấy đánh giá cao lời mời của Sapporo, nhưngmuốn tiếp tục cống hiến cho Hà Nội", một nguồn tin của đội ĐKVĐ V-League cho hay. "Quang Hải cũng tin rằng sự phát triển của CLB trong tương lai là bệ phóng tốt nhất cho cậu ấy".

Trước đây, Quang Hải từng khẳng định ra nước ngoài thi đấu là ước mơ của anh, nhưng sẽ chỉ đi khi có lời mời từ một đội bóng ưng ý và thời điểm phù hợp.

Hợp đồng của Quang Hải với Hà Nội còn thời hạn hai năm. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô muốn "thưởng" cho anh bằng một bản hợp đồng mới có giá trị cao hơn. Dự kiến, lễ ký kết sẽ diễn ra sau khi Quang Hải trở về từ giải U23 châu Á 2020.

Sapporo, hiện tại thuộc giải vô địch quốc gia Nhật Bản, là CLB mà Lê Công Vinh từng thi đấu mùa 2013 theo dạng cho mượn. Hiện tại, Chanathip Songkrasin của Thái Lan cũng đang thi đấu cho CLB thuộc đảoHokkaido này.

Quang Hải bị rách cơ trong trận đấu với Singapore tại SEA Games 30. Anh đang tập luyện dưới sự giám sát của bác sĩ Choi Ju-young ở Hàn Quốc. Thủ quân đội U23 hồi phục tốt, và gần như chắc chắn kịp tham dự vòng chung kết U23 châu Á ở Thái Lan.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục