Man City không ký hợp đồng mới với Sergio Aguero, để tiền đạo huyền thoại ra đi dưới dạng tự do hè 2021.



Do chấn thương, Aguero mới đá chính 5 lần cho Man City mùa này và ghi 3 bàn. Ảnh: Reuters.

"Man City chia tay huyền thoại Sergio Aguero vào hè này", thông báo trên trang chủ Man City hôm 29/3 có đoạn. "CLB sẽ lên kế hoạch tổ chức lễ tri ân anh trong trận cuối cùng mùa 2020-2021, gặp Everton. Hy vọng, hàng nghìn CĐV Man City sẽ được phép đến sân Etihad để cùng nhìn lại đóng góp phi thường của anh suốt 10 năm qua".

Trên Twitter, Aguero xác nhận chia tay Man City. Anh viết: "Khi đến chặng cuối của hành trình này, một cảm giác hài lòng và tự hào vì 10 năm khoác áo Man City dấy lên trong tôi. Đó là điều không bình thường với một cầu thủ chuyên nghiệp ngày nay. 10 mùa, với nhiều thành tựu lớn, trong đó có việc trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất CLB, tất cả sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người yêu mến Man City".

Qua trang chủ Man City, ông chủ Khaldoon Al Mubarak nói: "Những đóng góp của Aguero cho Man City 10 năm qua hết sức to lớn. Anh ấy là huyền thoại của đội bóng. Nhưng đây chưa phải lúc chúng ta nói lời chia tay. Vẫn còn nhiều mục tiêu cần đạt được phía trước, trong khoảng thời gian còn lại với Aguero".

Gia nhập Man City hè 2011, Aguero lập tức giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là pha ghi bàn trong phút bù giờ, giúp chủ sân Etihad thắng QPR 3-2 ở vòng cuối, và giật lại chức vô địch từ tay Man Utd.

Năm 2017, Aguero phá kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt 78 năm của Eric Brook ở Man City. Sau 384 trận, tiền đạo người Argentina ghi 257 bàn, trở thành cầu thủ nước ngoài sở hữu nhiều bàn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, cũng là cầu thủ lập nhiều hat-trick nhất (12 lần).

Man City đang gấp rút hoàn thành bức tượng Aguero, bên cạnh tượng của hai huyền thoại Vincent Kompany, David Silva, để đặt trước sân Etihad. Cùng với Yaya Toure, bộ ba này góp phần xây dựng nên đế chế Man City hồi đầu thập niên 2010.


Theo VnExpress

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục