Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sau trận hòa đầy kiên cường trước chủ nhà Nhật Bản trên sân vận động Saitama tối 29/3, HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo đã cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên và tinh thần thi đấu của các cầu thủ.


Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Đào Thanh Tùng/PV TTXVN tại Nhật Bản

Chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu, ông Park Hang-seo nói: "Hôm nay, tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực để kiếm được 1 điểm. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên Việt Nam hôm nay đã đến đây để cổ vũ cho đội tuyển”. Nhận xét về hành trình của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông chia sẻ: "Chúng ta kết thúc vòng loại với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 8 trận thua. Thành tích không tốt, nhưng đây là trải nghiệm quý giá và có ý nghĩa".

Đánh giá về đối thủ Nhật Bản, HLV Park Hang-seo nhận định: "Chúng tôi hòa Nhật Bản, nhưng họ là đội bóng hàng đầu châu Á. Kết quả hòa này không có nghĩa chúng ta đánh giá thấp năng lực của Nhật Bản, họ vẫn ở đẳng cấp cao. Nhật Bản có một hệ thống phục vụ cho bóng đá hoàn thiện, đặc biệt là về cơ sở vật chất".

Cũng có mặt ở cuộc họp báo, thủ môn Nguyên Mạnh cho biết hôm nay, toàn đội đã tuân thủ chiến thuật của HLV. Các cầu thủ đã thi đấu với 200% sức lực và đạt kết quả tuyệt vời trên sân của đối thủ đẳng cấp như Nhật Bản.


Các cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ khán đài sân Saitama. Ảnh: Đào Thanh Tùng/PV TTXVN tại Nhật Bản

Về phần mình, HLV ĐT Nhật Bản Hajime Moriyasu tỏ ra không hài lòng về lối chơi của các học trò. Ông nói: "Trong buổi tập hôm qua, các cầu thủ đã thể hiện được sự đam mê và khát vọng của mình khi được ra sân. Họ cố gắng thể hiện sức mạnh và phần nào chơi hiệu quả trước tuyển Việt Nam. Tuy vậy, nhiều cầu thủ lần đầu thi đấu cùng nhau nên họ mất thời gian để hình dung ra lối chơi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, tôi đưa nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn vào sân và tình hình phần nào được cải thiện. Trận đấu này giúp tôi có thêm những đánh giá về chất lượng đội hình cho các giải đấu sắp tới".


Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục