(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, một thành tích đáng tự hào của thể thao Hòa Bình là đoàn vận động viên (VĐV) Karate của tỉnh xuất sắc giành được 20 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB), 9 huy chương đồng (HCĐ) tại Giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ III, năm 2023. Góp phần vào thành công đó không thể không nhắc đến đóng góp quan trọng của những "hạt giống đỏ” trẻ, tài năng.


Vận động viên Hà Thị Mai Hương (thứ hai từ trái sang) xuất sắc giành huy chương vàng tại Giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ III, năm 2023.

Tại Giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ III, năm 2023, đội Karate tỉnh có 21 VĐV tham gia tranh tài cùng gần 250 VĐV đến từ 16 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành khu vực miền Bắc. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bài bản, lực lượng đồng đều về chuyên môn, chiến thuật thi đấu hợp lý, đội Karate Hòa Bình đã giành được thành tích khá ấn tượng. Nổi bật nhất là 4 HCV (có 1 HCV đồng đội) của các VĐV: Hà Thị Mai Hương, Nguyễn Gia Long, Trần Trí Long, Bùi Thành Long,   Bùi Đình Dũng. 

Là những gương mặt triển vọng được "chọn mặt gửi vàng”, tuy là lần đầu tiên được trao cơ hội "ra biển lớn” nhưng các VĐV: Trần Trí Long, Bùi Thành Long, Bùi Đình Dũng đã khẳng định được tài năng, thế mạnh của bản thân. Trần Trí Long (xã Nhân Nghĩa) và Bùi Thành Long (thị trấn Vụ Bản) đều sinh năm 2012, hiện là những hạt nhân tiêu biểu của câu lạc bộ (CLB) Karate nhà văn hóa huyện Lạc Sơn. Bùi Đình Dũng sinh năm 2013 tại xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn), sinh hoạt tại CLB Karate trường TH&THCS Ân Nghĩa. Mới chỉ biết, làm quen với môn võ Karate từ 7 - 11 tháng và Giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ III là lần đầu tiên các em được đi thi đấu, thành công bước đầu với tấm HCV ở nội dung Kata đồng đội nam lứa tuổi 10 - 11 tuổi, riêng VĐV Trần Trí Long giành thêm 1 HCV nội dung Kumite cá nhân nam, lứa tuổi 10 - 11 tuổi, hạng cân trên 45 kg là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả từ sự huấn luyện, đào tạo đúng định hướng.

Võ sư Bùi Văn Lịch, Chủ tịch Liên đoàn Karatedo tỉnh, là người thầy trực tiếp huấn luyện, giảng dạy các em cho biết: "Ở Giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ III, riêng Liên đoàn Karatedo tỉnh giành được 2 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Trong quá trình tập luyện hàng ngày, xác định được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nên mỗi võ sinh luôn ra sức tập luyện để phát huy năng lực, sở trường, không ngừng hoàn thiện chuyên môn, trình độ, kỹ chiến thuật, nâng cao thể lực. Với sự khổ luyện, ý chí quyết tâm chinh phục mọi khó khăn, thử thách, tôi mong rằng những "trái ngọt” đầu mùa này sẽ là động lực để các em tiếp tục phấn đấu, thi đấu tốt hơn nữa, mang vinh quang về cho quê hương”.

Bên cạnh thành tích của Karate phong trào còn có sự góp sức của những tài năng đến từ trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Ở giải đấu này, học sinh của nhà trường giành được 2 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ. Trong đó, các VĐV: Hà Thị Mai Hương, Nguyễn Gia Long giành được HCV. Mới tham gia tập luyện được 1 năm, VĐV Nguyễn Gia Long (TP Hòa Bình) sinh năm 2009 là một trong những học sinh triển vọng của lớp năng khiếu Karate. Đây cũng chính là thành tích tốt nhất đến thời điểm hiện tại của VĐV trẻ.

Còn với Hà Thị Mai Hương, là "đàn chị” luôn giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu cho các em trong lớp. Sinh năm 2003 tại xã Mỵ Hòa (Kim Bôi), Mai Hương đã gắn bó với Karate được 5 năm. Bén duyên với môn thể thao này khá muộn, song nhờ sự kiên trì khổ luyện đã giúp Mai Hương trưởng thành về chuyên môn, đạt được một số thành tích nổi bật. Là những nhân tố được đầu tư, đào tạo bài bản tại ngôi trường duy nhất của tỉnh đào tạo về thể thao thành tích cao, Hà Thị Mai Hương, Nguyễn Gia Long được kỳ vọng mang về nhiều thành tích tốt cho bộ môn Karate Hòa Bình.

Theo chị Nguyễn Hải Ngọc, giáo viên lớp năng khiếu Karate, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ III là cơ hội để các VĐV của tỉnh được giao lưu, thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích cá nhân. Qua thi đấu cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của các VĐV, thể hiện đúng kỹ chiến thuật, tự tin, quyết tâm cao…

Ngoài những nhân tố trên, Karate Hòa Bình còn nhiều tài năng đang miệt mài khổ luyện để đem về những thành tích tốt nhất cho thể thao tỉnh nhà.

 
Linh Nhật

Các tin khác


16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục