Tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh đã khép lại các giải đấu quốc tế năm 2023. Hiện cô ở Việt Nam để chuẩn bị chuyên môn cho đợt thi đấu ngay vào tháng 1/2024. Những giải đấu quốc tế nằm trong hệ thống BWF World Tour Super của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) sẽ giúp tay vợt này tích luỹ điểm số, chờ tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.


Thùy Linh nỗ lực cho tấm vé dự Olympic Paris 2024. Ảnh: BWF

Năm 2023 là năm thi đấu rất thành công với Thùy Linh khi cô liên tiếp vô địch cả Vietnam International Challenge 2023 và Vietnam Open 2023… Tay vợt nữ người Phú Thọ cũng dự nhiều giải quốc tế và có nhiều trận đấu ấn tượng cho mình khi giành vị trí thứ 2 tại Thailand International Challenge 2023; hạng 5 tại các giải China Masters 2023; Artic Open 2023; US Open 2023; Canada Open 2023... Những giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu BWF World Tour Super là những giải được tính điểm rất cao của BWF.

Tại giải Phần Lan mở rộng (Clash of Clans Arctic Open) 2023 nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của BWF, Thùy Linh đã giành chiến thắng trước Zhang Beiwen (hạng 10 thế giới) và Zhang Yiman (hạng 15 thế giới) để tiến vào tứ kết. Tay vợt số 1 Việt Nam chỉ chịu thua trước cựu vô địch thế giới Pusarla Sindhu (hạng 12).

Đến giải đấu tại Đan Mạch Super Series 750, tay vợt của Việt Nam tiếp tục tạo nên những bất ngờ khi đánh bại tay vợt Wen Chi-hsu (hạng 23 thế giới), trước khi để thua Han Yue (hạng 8 thế giới) ở vòng 2.

Tại giải Trung Quốc Masters 2023, Thùy Linh thực sự đã tạo nên những cơn "địa chấn”. Đầu tiên là chiến thắng trước tay vợt số 5 thế giới Carolina Marin. Trong quá khứ, Carolina Marin từng giành HCV Olympic 2016, là số 1 thế giới năm 2015, vô địch đơn nữ thế giới năm 2015, 2015, 2018. Ở vòng đấu tiếp theo, tay vợt của Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ khi đánh bại tay vợt xếp hạng 20 Line Hojmark Kjaersfeldt để giành quyền vào tứ kết. Rất tiếc sau đó cô phải dừng bước trước Kim Ga-eun (Hàn Quốc). Việc tiến vào tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông China Masters 2023 (giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 750), Thùy Linh đã tích lũy thêm được 6.050 điểm.

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Nguyễn Thùy Linh hiện đứng vị trí thứ 20, đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp thi đấu tính đến nay của tay vợt Việt Nam. Ở bảng xếp hạng Race to Paris - nơi BWF căn cứ vào thứ hạng của các tay vợt để xác định các suất đủ điều kiện tham dự Olympic Paris 2024, tay vợt của Việt Nam đang xếp hạng 14, với 44.900 điểm (tăng 2 bậc so với trước).


Nếu góp mặt ở Paris 2024, Thùy Linh sẽ có lần thứ 3 tham dự một kỳ Thế vận hội. Ảnh: BWF

BWF sẽ căn cứ thứ hạng của các tay vợt kể từ đầu tháng 5/2023 đến cuối tháng 4/2024 để chọn ra những vận động viên hàng đầu tham dự Olympic Paris 2024.

Theo điều lệ, 34 tay vợt dẫn đầu trên bảng xếp hạng thế giới sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội năm sau cùng với 4 suất đặc cách cho các tay vợt đến từ những quốc gia có nền cầu lông kém phát triển.

Tuy nhiên, nếu không thi đấu từ đây đến thời điểm tháng 4 năm sau, Thùy Linh sẽ bị tụt hạng, có thể rơi ra ngoài danh sách được dự Thế vận hội. Chính vì thế, cô cần phải thi đấu để ít nhất duy trì thứ hạng hiện tại của mình.

Thùy Linh chia sẻ, cô sẽ dành thời gian để tập luyện, phục hồi và nghỉ ngơi trước khi bước vào tranh tài tại Malaysia Open diễn ra từ ngày 9 - 4/1/2024. Đây là giải đấu thuộc hệ thống World Tours Super 1.000 nên giải đấu này hứa hẹn sẽ quy tụ rất nhiều tay vợt mạnh trên khắp thế giới.

Với thành tích ấn tượng ở các giải quốc tế, Nguyễn Thuỳ Linh được kỳ vọng sẽ trở thành đại diện của cầu lông Việt Nam tranh tài tại Olympic Paris 2024. Nếu góp mặt ở Paris 2024 thì đây sẽ là lần thứ 2 Thùy Linh tham dự một kỳ Thế vận hội. Trước đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam từng dự Olympic Tokyo 2020.

Năm 2024 được dự báo sẽ nhiều thách thức với Nguyễn Thùy Linh. Người hâm mộ cầu lông Việt Nam kỳ vọng Thùy Linh sẽ có chuẩn bị tốt nhất để hướng tới tranh tấm vé Olympic. Thậm chí, nếu duy trì được phong độ ổn định như hiện tại, nữ tay vợt người Phú Thọ hoàn toàn có cơ hội viết tiếp lịch sử của đàn anh Tiến Minh, trở thành tay vợt đầu tiên của Việt Nam được xếp hạng hạt giống tại một kỳ Thế vận hội.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


10 đội tham gia Giải Bóng chuyền hơi nam huyện Lạc Thủy

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy phối hợp Hội Nông dân, Huyện Đoàn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 138 năm Ngày Quốc tế lao động; phát động Tháng Công nhân năm 2024.

16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục