Theo công bố của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam bị trừ đến 41 điểm, rơi xuống vị trí 106 thế giới, xếp thứ 2 Đông Nam Á sau Thái Lan.


Đội tuyển Việt Nam thua cả 3 trận tại vòng bảng Asian Cup 2023, gồm trận thua Nhật Bản 2-4, thua Indonesia 0-1 và thua Iraq 2-3. Những trận thua này khiến cho đội bóng của HLV Philippe Troussier bị trừ đến 41 điểm, theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố chiều nay (15/2).

Với 41 điểm bị trừ, đội tuyển Việt Nam là đội bóng châu Á bị trừ điểm nhiều nhất sau Asian Cup 2023. Các đội bị trừ điểm nhiều tiếp theo có Ấn Độ (-36,63 điểm) và Kyrgyzstan (-27,17 điểm). Đây đều là các đội bị loại sau vòng bảng giải vô địch châu Á năm nay.


Đội tuyển Việt Nam bị trừ 41 điểm, rơi từ hạng 94 xuống hạng 106 FIFA (Ảnh: AFC).

Với việc bị trừ đến 41 điểm, đội tuyển Việt Nam rơi 12 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ chỗ xếp hạng 94 thế giới trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh, hiện rơi xuống vị trí 106 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam cũng là một trong 3 đội ở châu Á rớt hạng mạnh nhất sau Asian Cup 2023. Rớt hạng mạnh nhất là Ấn Độ, rơi 15 bậc, từ vị trí 102 rơi xuống vị trí 117 còn tụt hạng nhiều thứ ba là Trung Quốc, rơi 9 bậc, từ vị trí 79 xuống vị trí 88 thế giới sau Asian Cup 2023.

Trái ngược với đội tuyển Việt Nam, Thái Lan vào nhóm các đội tăng hạng mạnh nhất sau giải vô địch châu Á vừa kết thúc. Đội bóng đất Chùa Vàng tăng 12 bậc, từ hạng 113 lên hạng 101 FIFA. Thái Lan được cộng 29,97 điểm cho thành tích vào vòng 1/8 Asian Cup (một trận thắng, 2 trận hòa và một trận thua).

Thái Lan hiện dẫn đầu Đông Nam Á, còn đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ hai khu vực. Xếp tiếp theo lần lượt là các đội Malaysia (hạng 132 FIFA), Philippines (139) và Indonesia (142), Singapore (156), Myanmar (162), Campuchia (179), Lào (189), Brunei (194) và Timor Leste (200). 

Dẫn đầu thế giới tiếp tục là đương kim vô địch World Cup Argentina, thứ nhì là Pháp. Sau đó đến các đội Anh, Bỉ, Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy và Croatia.

Trong khi đó, đội tuyển Đức từng 4 lần vô địch thế giới nhưng hiện tiếp tục ở ngoài top 10. Đội bóng này giữ vị trí thứ 16 FIFA.

Còn tại châu Á, đội tuyển Nhật Bản dù không thành công, chỉ vào đến tứ kết Asian Cup 2023, nhưng đội này chỉ rơi một bậc. Nhật Bản từ hạng 17 rơi xuống hạng 18, vẫn là đội dẫn đầu châu Á.

Iran là đội xếp thứ nhì châu Á (hạng 20 FIFA), đội bóng này tăng một bậc so với trước Asian Cup, nhờ thành tích vào bán kết giải đấu này. Hàn Quốc cũng vào bán kết Asian Cup 2023 và cũng tăng một bậc, từ hạng 23 lên hạng 22 FIFA, xếp thứ 3 châu Á. 

Đội tuyển thăng tiến mạnh nhất châu Á là tân vô địch Asian Cup 2023 Qatar. Đội này được cộng đến 92,04 điểm cho thành tích bất bại ở Asian Cup vừa rồi, từ hạng 58 lên hạng 37 thế giới, tăng đến 21 bậc. Qatar giữ hạng 5 châu Á, dưới đội tuyển Australia (hạng 23 FIFA).

Thăng tiến tốt thứ nhì châu Á sau Asian Cup chính là đội Á quân giải đấu vừa rồi Jordan. Đội bóng Tây Á tăng 17 bậc, từ hạng 87 lên hạng 70 FIFA. Jordan được cộng 70,97 điểm, cũng là đội được cộng điểm nhiều thứ nhì châu Á sau Asian Cup.

Theo Dân Trí 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục