Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2024, từ ngày 15 – 17/2 (mùng 6 – 8 tháng Giêng) đã diễn ra Giải Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy huyện năm 2024 và Giải Bóng chuyền nam, nữ tranh Cúp Khai hạ năm 2024.


Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền nữ.


Các trận đấu bóng chuyền nam diễn ra hấp dẫn.


Các vận động viên tranh tài môn đẩy gậy.

Giải Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy năm 2024 thu hút sự tham gia của gần 480 vận động viên (VĐV) từ 16 xã, thị trấn trong huyện. Trong đó, môn kéo co có khoảng 240 VĐV tham gia tranh tài ở 2 nội dung: kéo co nam, kéo co nữ; môn bắn nỏ có trên 150 VĐV thi đấu 6 nội dung: nữ đứng bắn, nam đứng bắn, nữ quỳ bắn, nam quỳ bắn, đồng đội nam đứng quỳ bắn, đồng đội nữ đứng quỳ bắn; môn đẩy gậy có trên 90 VĐV thi đấu 2 nội dung: đẩy gậy nam, đẩy gậy nữ ở 17 hạng cân nam, nữ.



Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong phần thi đan lát truyền thống. 


Phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân tại lễ hội.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 25 giải nhất, 25 giải nhì, 27 giải ba cho các VĐV, đội thi đấu đoạt thành tích xuất sắc ở các nội dung. Giải toàn đoàn, giải nhất - xã Vân Sơn giải nhì - xã Ngổ Luông, giải ba - xã Thanh Hối.

Giải Bóng chuyền nam, nữ tranh Cúp Khai hạ năm 2024 có sự tham gia của 4 đội bóng chuyền nam đến từ các xã: Đông Lai, Thanh Hối, Gia Mô, thị trấn Mãn Đức và 4 đội bóng chuyền nữ của các xã: Gia Mô, Phong Phú, Mỹ Hòa, thị trấn Mãn Đức. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung: Bóng chuyền nam, nữ.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần quyết tâm cao, các VĐV đã cống hiến những pha bóng ấn tượng, đường chuyền đẹp mắt, màn rượt đuổi tỷ số gay cấn, nhiều trận đấu hấp dẫn. Kết quả nội dung bóng chuyền nam: nhất - xã Thanh Hối, nhì - thị trấn Mãn Đức, đồng giải Ba - xã Gia Mô, xã Đông Lai. Nội dung bóng chuyền nữ: nhất - xã Mỹ Hòa, nhì - xã Gia Mô, đồng giải ba - xã Phong Phú và thị trấn Mãn Đức.

Nội dung thi đan lát truyền thống có 16 đội từ các xã, thị trấn huyện Tân Lạc. Mỗi đội gồm 2 thành viên, mỗi thành viên thi 1 nội dung. Trong khoảng thời gian theo quy định, mỗi đội phải thực hiện hoàn thiện 2 nội dung thi: đan lồng gà, đan rọ đựng trứng. Kết quả, đồng giải nhất - xã Tử Nê, xã Phong Phú, giải nhì - các xã Mỹ Hòa, Gia Mô, Quyết Chiến và thị trấn Mãn Đức, giải ba - các xã Phú Cường, Đông Lai, Ngọc Mỹ, Vân Sơn, Lỗ Sơn, Suối Hoa, giải Khuyến khích - các xã Ngổ Luông, Thanh Hối, Nhân Mỹ.

Nội dung thi trưng bày trại văn hóa có sự tham gia của 16 xã, thị trấn trong huyện. Mỗi xã, thị trấn dựng 1 gian trại văn hóa từ những vật liệu sẵn có tại địa phương. Sản phẩm trình diễn và dự thi mô hình hóa không gian văn hóa, nét sinh hoạt hàng ngày, hoạt động lao động sản xuất của đồng bào dân tộc Mường huyện Tân Lạc. Đồng thời, trưng bày nhiều sản phẩm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, thế mạnh thu hút phát triển du lịch, sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, ẩm thực dân tộc...

Nội dung thi hát đối chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân, tình yêu với sự tham gia của các nghệ nhân từ 16 xã, thị trấn huyện Tân Lạc. Các đội thi theo hình thức loại trực tiếp, 2 đội hát đối trong thời gian 25 phút, nam hát - nữ đối và ngược lại.

Kết quả, giải nhất - xã Phú Cường, giải nhì - xã Gia Mô, giải ba - các xã Mỹ Hòa, Vân Sơn, giải khuyến khích - các xã Ngổ Luông, Suối Hoa, Quyết Chiến, Phú Vinh.
Phần thi séc bùa nhận được sự quan tâm, động viên, cổ vũ của đông đảo người dân. 


Trẻ em hào hứng chơi các trò chơi dân gian tại lễ hội. 

​​​Nội dung thi trình diễn séc bùa có sự tham gia của đại diện 4 mường: Bi, Vang, Thàng, Động (huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi). Mỗi đội trình tấu chiêng Mường trong khoảng thời gian từ 8 – 10 phút, bài cổ hoặc bài mới. Các đơn vị tự chọn, sưu tầm bài thi và có lời giới thiệu. Đội chơi chuẩn giai điệu, hay và tính nghệ thuật cao, giai điệu sáng tạo sẽ giành chiến thắng.

Kết quả, huyện Tân Lạc xuất sắc giành giải nhất, giải nhì - huyện Lạc Sơn, đồng giải ba - 2 huyện Kim Bôi, Cao Phong.

Trong chương trình lễ hội còn một số phần thi đặc sắc, hấp dẫn như: thi trình diễn trang phục dân tộc Mường, thi trưng bày ẩm thực.

Thông qua tổ chức các môn thi là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, VĐV gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và giới thiệu đến Nhân dân, đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh về bản sắc, nét đẹp văn hóa độc đáo, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và Nhân dân trong việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và gắn công tác văn hóa, thể thao, du lịch với việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động trình diễn như: bản âm (nhạc cụ dân tộc), séc bùa (chiêng), nghề dệt thổ cẩm dân tộc, làm bánh, cơm lam; trình diễn trò chơi dân gian: đánh mảng, đi cà kheo, đánh đu, cầu bập bênh, ném còn... và phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm.

Phòng VH-XH

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục