Một số VĐV ở Địch Giáo (Tân lạc) đã đoạt giả HCV môn bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực I năm 2012 tại Phú Thọ.

Một số VĐV ở Địch Giáo (Tân lạc) đã đoạt giả HCV môn bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực I năm 2012 tại Phú Thọ.

(HBĐT) - Điều kiện tập luyện của các thế hệ VĐV ở Địch Giáo (Tân Lạc) chỉ là các sân bãi dã chiến, những đường chạy gập ghềnh ven đồi, các khúc suối cạn (suối Kem, Khoang Chồ) không bảo đảm cho các cự ly đường dài... Vậy mà hàng chục năm qua, lớp lớp VĐV bơi lội, bắn nỏ nơi đây đi thi đấu cấp huyện, cấp tỉnh, toàn quốc đều đoạt những tấm huy chương vàng danh giá.

 

Sau thời kỳ tái lập tỉnh, người mẹ trẻ Bùi Thị Mùi ở xóm Kem đã làm nức lòng người Mường Bi khi đoạt HCV môn bắn nỏ tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc tại Hoà Bình. Năm 2012, khi đã ngoài 45 tuổi, nữ VĐV cao tuổi này vẫn đủ sức đánh bại các VĐV trẻ để đoạt HCV nội dung nữ chính 2 km tại Giải bơi cúp truyền hình Hoà Bình. Bơi lội và bắn nỏ tưởng như chẳng có gì gẫn gũi nhau, vậy mà cứ vào mỗi cuộc đấu, nữ VĐV U50 tuổi này vẫn khiến các VĐV lớp trẻ theo không kịp bởi đây là mẫu VĐV hội tụ khá nhiều phẩm chất mà các lứa VĐV sau này cần phải học tập. Chuyện VĐV Bùi Thị Mùi liên tục lập công cho tỉnh, Tân Lạc bằng các HCV tại các hội thi thể thao khu vực, toàn quốc cũng chẳng phải là mới. Bởi từ những năm của thời Hà Sơn Bình, dẫu ở tuổi 15-17, Bùi Thị Mùi đã tạo được danh tiếng tại các giải bơi đường trường cấp toàn quốc. Bắn nỏ chỉ là một phát hiện sau này từ các hội thi bắn nỏ xuân của Địch Giáo (Tân Lạc). Vậy mà VĐV Bùi Thị Mùi đều vươn lên tầm đỉnh cao ở cả 2 môn thể thao này. Chính vì thế, điện ảnh thể thao Việt Nam đã từng làm phim về Bùi Thị Mùi và đoạt được huy chương tại liên hoan phim thể thao quốc tế. Câu chuyện về VĐV Bùi Thị Mùi hay VĐV cao tuổi Bùi Văn Chình (xóm Sung) có trên 30 năm chinh phục đường đua xanh đã tô điểm thêm cho tinh thần thượng võ, truyền thống thể thao nơi đây. Từ những điển hình này đã góp phần làm sôi động, phong phú và thúc đẩy phong trào thể thao Địch Giáo cũng như CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại địa bàn. Theo anh Đinh Công Khiên, cán bộ văn hóa - xã hội xã, thể thao Địch Giáo  tạo được thế mạnh bởi xã luôn duy trì, giữ vững được phong trào tập luyện thể thao tại cơ sở. Trong đó, sức sống của các hoạt động thể thao đều khởi nguồn từ các xóm, CLB cùng sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn. Năm 2012, toàn xã có 1.130 người tập luyện TD-TT thường xuyên, 495 gia đình thể thao và 15 CLB thể thao (13 CLB bóng chuyền, 1 CLB bơi lội (xóm Kem với 22 hội viên), 1 CLB bắn nỏ. Hàng năm, xã đều tổ chức được 5-7 giải thể thao, tạo sự phối hợp tốt với các đoàn thể như nông dân, phụ nữ, đoàn TN, CCB... tổ chức nhiều hoạt động thể thao có ý nghĩa; có kế hoạch xây dựng lực lượng, tích cực tham gia các giải huyện, tỉnh tổ chức (giải thể thao trong lễ Khai hạ, giải vô địch bơi lội, bóng chuyền, việt dã, thể thao dân tộc: đẩy gậy, bắn nỏ). Trong đó, Địch Giáo luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các VĐV trẻ được thử sức mình tại các giải lớn. Một trong những nguyên nhân để Địch Giáo luôn duy trì được sức mạnh đáng kể đó chính là các cấp uỷ, chính quyền luôn làm tốt công tác TĐ-KT đúng lúc, kịp thời. Nhiều VĐV đoạt các huy chương cấp toàn quốc được UBND xã tặng giấy khen. Điều đó đã khích lệ các thế hệ VĐV liên tục đoạt các thành tích xuất sắc. Năm 2012, Địch Giáo 2 lần đoạt giải toàn đoàn giải thể thao cấp huyện (nhất môn bơi lội và giải khuyến khích môn việt dã); 10 VĐV bắn nỏ, bơi lội của xã được tham gia giải cấp tỉnh. Nhiều VĐV đã góp sức vào cúp vô địch toàn đoàn cho Tân Lạc tại Cúp truyền hình Hoà Bình. Đặc biệt, từ các buổi tập bơi lội tại con suối quê nhà, nhiều VĐV trẻ đã lên đường tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc khu vực I và đoạt nhiều HCV môn bơi lội. Tiêu biểu như: VĐV Đinh Thị Khởi (1 HCV, 1HCB), Đinh Văn Khải (1 HCV) Hà Văn Thắng (1HCV, 1 HCB), Bùi Thị Yến (2 HCV, 1 HCB) ở xóm Đồi Lò; Bùi Thị Yến (2 HCV), Hà Minh Sơn (2 HCV), Bùi Xuân Hiếu (3 HCV) ở xóm Kem. Nhiều em đã được UBND tỉnh tặng bằng khen; UBND huyện, Sở GD&ĐT tặng giấy khen...

 

Năm 2013, Địch Giáo đang có nhiều hoạt động thể thao trong khuôn khổ đại hội TD-TT xã, lựa chọn các VĐV có khả năng tham gia các giải thể thao của huyện. Hiện nay, nhiều VĐV của Địch Giáo như Bùi Văn Tuấn (xóm Kem) vừa đoạt giải nhất môn đẩy gậy hạng cân 57-63 kg tại giải thể thao dân tộc huyện năm 2013. Nhiều VĐV khác đang miệt mài tập luyện nơi sân bãi, nơi những khúc suối quê nhà sẵn sàng cho các cuộc đấu lớn của huyện và tỉnh.                                 

 

 

 

                                                                 Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục