Bùi Trung Kiên (tân vô địch đơn nam giải trẻ toàn quốc năm 2013) trưởng thành từ phong trào bóng bàn Hoà Bình.

Bùi Trung Kiên (tân vô địch đơn nam giải trẻ toàn quốc năm 2013) trưởng thành từ phong trào bóng bàn Hoà Bình.

(HBĐT) - Đêm 28/7, giới bóng bàn Hoà Bình nghẽn mạng vì những tin nhắn: Kiên “mùi” Hoà Bình thi đấu chung kết đơn nam trẻ toàn quốc với Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) đấy. Đây là tin “nóng” mà những người hâm mộ bóng bàn tỉnh nhà cần chia sẻ.

 

Kiên “mùi” đây chính là VĐV Bùi Trung Kiên (con anh Mùi nhà gần rạp chiếu phim Hoà Bình, nguyên là cán bộ quân đội nghỉ hưu), hiện đang đầu quân cho tập đoàn T&T danh tiếng ở Hà Nội. Kiên chính là VĐV đã đoạt nhiều chức vô địch giải thiếu niên và nhi đồng tỉnh những năm trước đây; sau HKPĐ toàn quốc năm 2008 đã được tập đoàn T&T nhận về tập bóng bàn chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của danh thủ Vũ Mạnh Cường (3 huy chương vàng Seagames). Đoàn Bá Tuấn Anh (vô địch giải trẻ toàn quốc năm 2012, thành viên đội tuyển quốc gia, vừa thi đấu tại Giải vô địch bóng bàn châu Á trở về).

     

Giải vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2013 được tổ chức ở Lào Cai đã tập hợp tất cả những tài năng trẻ của bóng bàn Việt Nam. Họ có thành danh trong tương lai hay không cũng từ những giải đấu lứa tuổi thế này. Vì thế, giải nhận được mối quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng bàn nước nhà. Cũng vì thế, trước trận chung kết đơn nam trẻ toàn quốc, số người kỳ vọng vào Bùi Trung Kiên không nhiều bởi “cửa” của VĐV Hải Dương rất sáng. Thế nhưng, diễn biến trận đấu đã thoát ra khỏi những dự đoán của người hâm mộ trên sân cũng như những ai xem trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Nội. VĐV gốc Hoà Bình đã tự tin vào cuộc và đã tạo được thế trận ngang bằng với Hải Dương. Bản lĩnh của VĐV Kiên được bộc lộ nhất ở ván thứ 6 khi VĐV Hải Dương dẫn trước những điểm số gai người (nhất là tỷ số ván đang là 3-2 nghiêng về VĐV Hải Dương). Để rồi khi tỷ số 3-3, Bùi Trung Kiên đã vươn lên thắng 4-3 tại trận chung kết quan trọng nhất giải. Thắng lợi là của Bùi Trung Kiên (T&T) nhưng nhiều người Hoà Bình đều vui mừng và coi đó như là trận thắng mang “màu cờ, sắc áo” Hoà Bình. Dù đã đoạt các huy chương vàng, bạc, đồng ở các giải vô địch trẻ, TN - NĐ toàn quốc những năm trước và cả huy chương bạc đồng đội giải các đội mạnh toàn quốc năm 2012, nhưng thành tích vô địch cá nhân nam trẻ toàn quốc năm 2013 là thành tích đáng kể nhất mà Bùi Trung Kiên đã đạt được (cũng tại giải này, Kiên còn đoạt huy chương vàng đồng đội nam trẻ). Đây có thể là những tấm huy chương vàng “mở đường” cho VĐV này bước vào danh mục các cao thủ toàn quốc năm 2013. Với thành tích này, Kiên đã có suất tham dự giải 12 cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2013 vào cuối năm nay... Điều đáng mừng cho người hâm mộ Hoà Bình là tại giải đấu toàn quốc này, nhiều con em Hoà Bình đã có mặt trong các đội tuyển danh tiếng như đội Quân đội, Công an... Trong đó, Bùi Thế Nghĩa (con anh Phương “béo” gần ngã ba đèn đỏ Thái Bình) cũng có mặt trong đội hình trẻ Quân đội và đoạt 2 huy chương đồng (đơn nam và đồng đội). VĐV Hương Chi (con anh Quang ở phường Chăm Mát, huy chương vàng đôi nam nữ HKPĐ toàn quốc năm 2012) hiện đang thi đấu cho đoàn Bộ CA cũng là một gương mặt đang nổi. Cháu Nguyễn Thành Nam (đội Quân đội, HCĐ giải trẻ đồng đội nam năm 2013), con trai một VĐV bóng bàn khá nổi tiếng cũng đang được giới chuyên môn nước nhà đánh giá cao. Tất cả số VĐV này, thành tích tuy khác nhau và khoác áo thi đấu cho nhiều ngành, đơn vị trong toàn quốc nhưng đều có chung điểm: các em có xuất phát điểm từ phong trào bóng bàn Hoà Bình. Khả năng và niềm đam mê bóng bàn của các VĐV này đã được các tập đoàn, trung tâm thể thao mạnh của quốc gia đánh giá đúng mức và giang tay chào đón về. Đấy là điều đáng mừng cho phong trào bóng bàn nước nhà và cho các VĐV tài năng. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn gợn lên nỗi buồn sâu thẳm: tại sao tỉnh nhà không có chiến lược đầu tư và phát triển môn bóng bàn vì các “viên ngọc thô” của tỉnh đâu có thiếu. Bằng chứng là hiện nay có khoảng 5 - 7 em đang tập chuyên nghiệp tại các trung tâm bóng bàn mạnh của toàn quốc. Phải chăng đây là hiện tượng “chảy máu” tài năng thể thao? Nhìn rộng ra, ngoài bóng bàn, các VĐV ở các môn khác như bóng đá, điền kinh... có gốc từ Hoà Bình vẫn đang “vẫy vùng” tại nhiều trung tâm thể thao nước nhà. Làm gì để các tài năng thể thao của tỉnh  thực sự là chủ nhân của nền thể thao đỉnh cao Hoà Bình trong tương lai?

                                                                                         

 

                                                                        Bùi Huy

 

 

Các tin khác


10 đội tham gia Giải Bóng chuyền hơi nam huyện Lạc Thủy

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy phối hợp Hội Nông dân, Huyện Đoàn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 138 năm Ngày Quốc tế lao động; phát động Tháng Công nhân năm 2024.

16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục