Do thời tiết quá nóng, các cầu thủ Hà Lan và Mexico ra nghỉ trong ba phút ngay trong các hiệp đấu.
Thời tiết tại Fortaleza hôm qua 29/6 rất oi bức. Nhiệt độ trên sân Estadio castelao có lúc lên đến 39 độ C, và đó là lý do trọng tài chính Pedro Proenca cho áp dụng biện pháp "Cooling break" được FIFA đưa vào luật đấu của giải năm nay.
Theo đó, các cầu thủ được phép dừng thi đấu và ra nghỉ ở đường biên khoảng ba phút, ở phút thứ 30 và phút thứ 75.
Nhân thời gian này, các huấn luyện viên Miguel Herrera (Mexico) và Louis van Gaal (Hà Lan) cũng tranh thủ chỉ đạo, góp ý trực tiếp đến từng học trò về mặt chiến thuật. Các cổ động viên cũng có quãng lặng để làm dịu cái oi bức.
Ở trận đấu hôm qua, thời tiết nắng nóng có thể xem là lý do khiến các cầu thủ Hà Lan thi đấu uể oải. Họ không thể hiện được đúng đẳng cấp, và thậm chí để Mexico nhiều lần đe dọa rồi ghi bàn mở tỷ số đầu hiệp hai nhờ công Giovani Dos Santos.
Phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Wesley Sneijder, đội đương kim á quân mới có bàn gỡ 1-1, trước khi tìm được bàn quyết định chiến thắng 2-1 từ chấm phạt đền của Klaas Jan Hunterlaar.
Kết quả này đưa Hà Lan vào tứ kết gặp Costa Rica - đội đánh bại Hy Lạp trong loạt sút luân lưu ở trận đấu diễn ra ngay sau.
Quy định nghỉ tránh nóng không được áp dụng cố định và mang tính bắt buộc với toàn bộ 64 trận đấu ở World Cup năm nay. FIFA chỉ linh động áp dụng tùy theo điều kiện thời tiết của mỗi trận đấu. Ban tổ chức sẽ đo nhiệt độ nhiệt độ trên sân. Nếu kết quả vượt quá 32 độ C, bộ phận y tế tại sân sẽ đề xuất Điều phối viên của FIFA và Giám sát trận đấu áp dụng việc nghỉ tránh nóng. Trọng tài bắt chính trận đấu sẽ quyết định cuối cùng về việc có cho cầu thủ hai đội hưởng quyền lợi này hay không.
Thời gian nghỉ này sau đó sẽ được tính vào thời gian bù giờ của mỗi hiệp đấu.
Theo Vnexpress