Ngày 2-4, báo chí Campuchia dẫn lời Người phát ngôn đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, ông Eng Chhay Eang khẳng định, tại cuộc họp chiều cùng ngày, Ban lãnh đạo CNRP đã quyết định bãi bỏ khẩu hiệu “Đổi xã trưởng phục vụ đảng bằng xã trưởng phục vụ dân” trong chính sách tranh cử của đảng này đối với cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường vào tháng sáu tới.

Người phát ngôn CNRP Eng Chhay Eang trả lời báo chí sau cuộc họp của Ban lãnh đạo CNRP chiều 2-4 (Ảnh: Thời báo Khmer)

Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia đã đề nghị CNRP xóa bỏ khẩu hiệu nói trên, do vi phạm các quy định pháp luật của Campuchia.

Thời báo Khmer dẫn lời Người phát ngôn CPP, ông Sok Eysan hoan nghênh việc CNRP bãi bỏ khẩu hiệu trên, và cho rằng việc này sẽ cải thiện môi trường chính trị và làm suôn sẻ con đường tới bầu cử.

Cũng tại cuộc họp chiều 2-4, Ban lãnh đạo CNRP - đối thủ chính của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới, đã quyết định giữ nguyên ban lãnh đạo chủ chốt của đảng này bao gồm chủ tịch là ông Kem Sokha và ba phó chủ tịch là ông Pol Hom, bà Mu Sochua và ông Eng Chhay Eang.

Theo ông Eng Chhay Eang, việc ủy nhiệm ông Kem Sokha làm chủ tịch CNRP sẽ được giữ nguyên cho tới ngày 7-4-2018 vì theo điều 47 mới trong điều lệ của đảng, CNRP đã không bầu ông Kem Sokha trở thành chủ tịch đảng, mà là ông Kem Sokha được tự động nắm giữ vị trí này. Trước khi ông Sam Rainsy từ chức, ông Kem Sokha là phó chủ tịch đảng duy nhất của CNRP.

Tuy nhiên, ngày 23-3 vừa qua, Bộ Nội vụ Campuchia đã ra thông báo không công nhận ban lãnh đạo chủ chốt mới này vì cho rằng CNRP đã thực hiện sai điều lệ của đảng đang được lưu giữ tại Bộ Nội vụ.

Theo điều 47 của điều lệ đảng CNRP đã đệ trình và lưu giữ tại Bộ Nội vụ Campuchia từ tháng 5-2013, trong trường hợp khuyết thiếu chủ tịch, nếu thời gian còn lại cho tới kỳ đại hội chính thức tiếp theo của đảng mà dưới 18 tháng, thì không được tiến hành đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, mà chỉ được chỉ định quyền chủ tịch.

Trên thực tế, đại hội chính thức tiếp theo của CNRP sẽ vào tháng 4-2018, như vậy so với thời điểm ông Sam Rainsy từ chức vào ngày 11-2 vừa qua là chưa tới 18 tháng. Và do đó, việc ông Kem Sokha trở thành chủ tịch CNRP tại đại hội bất thường của đảng này ngày 2-3 vừa qua là trái với điều lệ đang được lưu giữ tại Bộ Nội vụ Campuchia.

Ông Sam Rainsy đã từ chức chủ tịch CNRP trong bối cảnh Thủ tướng Samdech Hun Sen và CPP xúc tiến việc sửa đổi Luật Các chính đảng.

Đến nay, dự luật sửa đổi này đã được thông qua, trở thành luật. Trong đó có quy định không cho phép người bị kết án hoặc tù nhân phạm tội rất nghiệm trọng hoặc nghiêm trọng, giữ chức chủ tịch hoặc phó chủ tịch hay thành viên Ban lãnh đạo hoặc Ban Thường vụ của đảng. Chính đảng nào vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp, Luật Các chính đảng và các đạo luật hiện hành khác của Campuchia có thể bị giải tán và khi đó Tòa án có thể quyết định cấm lãnh đạo chính đảng đó hoạt động chính trị trong thời gian 5 năm.

Ông Sam Rainsy đang phải chịu một số bản án vì phạm tội phỉ báng và kích động gây chia rẽ. Ông này hiện sống lưu vong ở nước ngoài từ tháng 11-2015 để trốn tránh lệnh bắt giữ do Tòa án Campuchia đưa ra.

 

 

                                                                          TheoNhandan

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục