Các quan chức của Nhà Trắng trong một cuộc họp báo ngày 29-6 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có các cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo thế giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức vào tuần tới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, H.R. McMaster, cho biết, một số trong nhiều nhà lãnh đạo mà ông Trump sẽ có cuộc gặp gồm: Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mexico Pena Nieto,…

Khi được hỏi về chương trình làm việc của cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ Gary Cohn cho biết, hiện chưa có chương trình cụ thể.

"Chúng tôi hiện chưa thiết lập chương trình nghị sự cho các cuộc gặp. Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện lịch trình làm việc”, ông Cohn nói.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không xác nhận cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra mà chỉ nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào hai ngày 7 và 8-7 và có thể gặp nhau tại đó. "Tuy nhiên, nếu chúng ta đang nói về một cuộc gặp riêng, không có sự chuẩn bị nào cho một cuộc gặp như thế đang được tiến hành, chưa có tiến triển nào đạt được”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, một ngày trước đó, 28-6, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói, Moscow tin rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức.

"Chúng tôi tin rằng cuộc gặp sẽ diễn ra do hai nhà lãnh đạo sẽ ở cùng một thành phố, cùng một tòa nhà, tại cùng một thời điểm. Sẽ là không hợp lý nếu họ không tổ chức một cuộc hội đàm và thảo luận về nhiều vấn đề”, ông Lavrov nói.

 

                                                      TheoNhandan

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục