Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, rạng sáng 11-3, quân đội Syria và các nhóm nổi dậy tiếp tục giao tranh dữ dội tại một mặt trận quan trọng ở Đông Ghouta.


Theo SOHR, hơn 11 nghìn dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội tại Ghouta, thành trì lớn nhất gần thủ đô Damascus của lực lượng nổi dậy, kể từ khi chiến dịch quân sự của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu diễn ra ba tuần trước.

SOHR cho biết, cùng với các cuộc không kích, tấn công bằng trực thăng,... giao tranh đang diễn ra ác liệt trên một số mặt trận tại Ghouta. Kênh truyền hình nhà nước Syria ngày 10-3 phát đi hình ảnh tại thị trấn Mesraba tại Ghouta sau khi quân đội Syria chiếm đóng khu vực này. Theo đó, quân đội Syria đã chia cắt vào sâu bên trong lãnh thổ do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

Trong tình hình này, Failaq al-Rahman và Jaish al-Islam, hai nhóm nổi dậy lớn nhất tại Đông Ghouta, tuyên bố sẽ chống lại cuộc tấn công của quân đội Syria dù đã đánh mất hơn 50% lãnh thổ kiểm soát trong hai tuần kháng cự.


Khói bốc lên từ Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus, Syria, ngày 10-3.

Tổng thống al-Assad và Nga coi các nhóm nổi dậy này là khủng bố và cho rằng cuộc tấn công nêu trên là cần thiết để chấm dứt sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy tại Đông Ghouta.

Tuy nhiên, chiến dịch quân sự của ông al-Assad tại Đông Ghouta đã vấp phải sự chỉ trích từ các nước phương tây và các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc liên tục kêu gọi tiến hành lệnh ngừng bắn nhân đạo tại điểm nóng này.

Dù Chính phủ Syria và Nga thông báo đã thiết lập các tuyến đường an toàn đi vào lãnh thổ do Chính phủ kiểm soát, nhưng chưa có dân thường nào được cho là đã đi qua tuyến đường đó. Damascus và Moscow lên tiếng cáo buộc quân nổi dậy đã nổ súng vào bất cứ ai tìm cách bỏ trốn.



Theo Nhandan

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục