Nhà vua Jordan Abdullah II nhấn mạnh "sự cần thiết phải gia tăng các nỗ lực để đạt được một thỏa thuận toàn diện và lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước.”


Xung đột giữa binh sỹ Israel với người biểu tình Palestine tại khu vực biên giới giữa Dải Gaza với Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/5, Nhà vua Jordan Abdullah II đã tái khẳng định quan điểm ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Vua Abdullah II nhấn mạnh lập trường trên trong cuộc gặp với Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner và Đặc phái viên về Trung Đông của Tổng thống Mỹ Jason Greenblatt đang ở thăm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ.

Nguồn tin hãng thông tấn chính thức Petra của Jordan cho biết Nhà vua Abdullah II đã có cuộc gặp với hai tác giả của bản kế hoạch hòa bình Trung Đông ở thủ đô Amman. Hai bên đã "thảo luận về những diễn biến trong khu vực, đặc biệt là các nỗ lực nhằm giải quyết xung đột Israel-Palestine."

Trong cuộc gặp, Nhà vua Jordan đã tái khẳng định cam kết đối với giải pháp thành lập Nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel. Ông cũng nhấn mạnh "sự cần thiết phải gia tăng các nỗ lực để đạt được một thỏa thuận toàn diện và lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước” nhằm đảm bảo thành lập một Nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Jordan là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực, là nước giữ vai trò quan trọng trong các nỗ lực chính trị và ngoại giao của Washington hiện nay. Tuy nhiên, hiện Jordan vẫn chưa công khai ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ.

Theo kế hoạch, sau Jordan, hai ông Kushner và Greenblatt tới Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu thảo luận về các vấn đề liên quan.

Trước đó, hôm 28/5, đồng tác giả của kế hoạch hòa bình Trung Đông đã đến Maroc để thuyết phục Nhà vua Mohammed VI ủng hộ bản kế hoạch này. Tuy nhiên, cũng giống như Jordan, Maroc chưa công khai quan điểm của mình.

Kế hoạch hòa bình Trung Đông được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xây dựng trong suốt hơn hai năm qua dưới sự chủ trì của hai ông Kushner và Greenblatt. Kế hoạch gồm hai phần kinh tế và chính trị, nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.

Dự kiến, sau khi hai ông Kushner và Greenblatt hoàn thành chuyến công du Trung Đông-Bắc Phi trong vai trò thuyết khách, Nhà Trắng sẽ phối hợp với Bahrain tổ chức hội nghị kinh tế mang tên "Từ hòa bình tới thịnh vượng” tại thủ đô Manama từ ngày 25-26/6.

Hội nghị kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia của lãnh đạo các chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và doanh nghiệp nhằm chia sẻ ý tưởng, thảo luận chiến lược, hỗ trợ các sáng kiến và đầu tư kinh tế tiềm năng.

Để đảm bảo thành công cho hội nghị cũng như tổng thể kế hoạch hòa bình Trung Đông, Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nước Arab đứng về phía mình. Tuy nhiên, Chính quyền Palestine đã tuyên bố bác bỏ kế hoạch này và tẩy chay hội nghị tại Bahrain vì cho rằng kế hoạch thiên về có lợi cho Israel./.

 

            TheoVietnamplus

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục