Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 30-6 (giờ New York) đã hoan nghênh tuyên bố về việc Triều Tiên và Mỹ nối lại đối thoại cấp làm việc. Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc gặp cấp cao lần ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại nhà Tự do ở Khu vực phi quân sự (DMZ) bên phía Hàn Quốc diễn ra chiều ngày 30-6 (giờ Seoul).


Tổng thư ký LHQ hoan nghênh tuyên bố nối lại đàm phán Mỹ-Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm tại DMZ ngày 30-6 (Ảnh: Yonhap)

Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Guterres, Stephane Dujarric viết trong thông cáo: "TTK hoan nghênh cuộc gặp tại Panmunjeom giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ, đặc biệt là tuyên bố Triều Tiên và Mỹ sẽ nối lại đối thoại cấp làm việc”.

"TTK hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực tiếp tục của các bên để xây dựng các mối quan hệ mới theo hướng hòa bình lâu dài, an ninh và phi hạt nhân hóa hoàn toàn và kiểm chứng được trên bán đảo Triều Tiên”, người phát ngôn Dujarric viết.

Trong sáng nay (1-7), Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) bản tiếng Anh đã có bài viết về cuộc gặp cấp cao lần ba giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra hôm qua. Bài báo viết, trong "cuộc gặp lịch sử” tại Khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ "đã nhất trí giữ liên lạc trong tương lai”, "nối lại và thúc đẩy các cuộc đối thoại hiệu quả để tạo ra một bước đột phá mới trong vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong quan hệ song phương”.

KCNA cho biết, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng, chính mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Trump đã tạo ra cuộc gặp ấn tượng chỉ trong một ngày thông báo. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng mối quan hệ này cũng sẽ tiếp tục tạo ra những kết quả tốt đẹp bất ngờ được bởi các bên và sẽ là động lực bí ẩn để vượt qua những khó khăn và trở ngại trong tương lai.

KCNA nhấn mạnh, sự kiện hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ có những cái bắt tay lịch sử tại Panmunjeom, nơi được coi là biểu tượng của sự chia cắt, là một sự kiện đặc biệt trong 66 năm qua kể từ Hiệp định Đình chiến 1953.

Bài báo của KCNA thông tin, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận về các vấn đề giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chấm dứt mối quan hệ thù địch giữa hai quốc gia và tạo ra bước ngoặt đáng kể, đồng thời trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, bày tỏ sự hiểu biết và cảm thông lẫn nhau.

Theo KCNA, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. Bài báo thông tin thêm, trong suốt cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân ở cấp làm việc.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời các phóng viên ngày 30-6, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ được nối lại vào giữa tháng 7.

                                                                                            Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục