Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc thực thi các biện pháp siết chặt kiểm soát vũ khí tấn công gây chết người, như các loại súng trường trong các vụ xả súng vừa qua, vẫn chưa nhận được sự ủng hộ về mặt chính trị.


Khách hàng tìm hiểu về súng tại một cửa hàng ở Merrimack, New Hampshire (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Trump cho biết ông và các lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ ủng hộ một dự luật nhằm thông qua kiểm tra lý lịch để ngăn chặn những người có vấn đề tâm thần sở hữu súng. Ông nhấn mạnh việc kiểm tra này có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo các loại súng sẽ không rơi vào tay những người tâm lý ổn, những đối tượng có tính hiếu chiến và có tư tưởng hận thù hay những người mắc bệnh tật.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu Mỹ có thể cấm các loại vũ khí tấn công như súng bán tự động mà các hung thủ sử dụng giết hại 22 người tại El Paso, bang Texas và 9 người ở Dayton, bang Ohio hay không, ông chủ Nhà Trắng đã trả lời một cách thiếu lạc quan khi nói rằng hiện chưa có sự ủng hộ chính trị nào đối với vấn đề này.

Ông nêu rõ: "Tôi chỉ có thể làm điều mà tôi có thể làm". Ông thừa nhận chưa bao giờ chứng kiến mong muốn mạnh mẽ của người dân về việc kêu gọi có biện pháp đảm bảo những đối tượng có tâm lý bất ổn và mắc bệnh nghiêm trọng không được mang súng như hiện nay, song việc ủng hộ cấm một loại vũ khí cụ thể nào đó lại là điều mà ông không thấy được.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã có chuyến thăm tới Dayton và El Paso để thăm hỏi và chia buồn gia đình các nạn nhân trong hai vụ xả súng, cũng như gặp gỡ giới chức địa phương. Tại Dayton, nơi nghi phạm Connor Betts thực hiện vụ xả súng tại một quán bar khiến 9 người thiệt mạng, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania dành phần lớn thời gian gặp gỡ các nạn nhân bị thương và đội ngũ y tế tại bệnh viện Miami Valley.

Tại El Paso, ông chủ Nhà Trắng dành khoảng 1 tiếng rưỡi tại bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng chiều 3/8 ở siêu thị Walmart. Sau đó, ông cùng phu nhân Melania tới trung tâm ứng phó khẩn cấp của thành phố để gặp gỡ các sĩ quan cảnh sát.

Hai vụ xả súng ở Dayton và El Paso khiến gần 30 người thiệt mạng đã đánh dấu một cuối tuần đẫm máu tại Mỹ và làm bùng lên những tranh cãi về bạo lực súng đạn ở quốc gia này. Hai vụ này, cùng với một vụ xả súng trước đó ở Gilroy, bang California hôm 28/7 vừa qua khiến 3 người thiệt mạng, đều có liên quan tới loại súng trường AR-15 và AK-47 vốn được thiết kế dùng trong chiến tranh song hiện được bày bán rộng rãi tại Mỹ.

Các vũ khí này từng được sử dụng trong các vụ tấn công đẫm máu nhất tại Mỹ trong suốt thập kỷ qua, và những người chủ trương kiểm soát súng đạn cho rằng việc cấm những loại súng này sẽ giảm thiểu số vụ xả súng trên cả nước. Việc ủng hộ lệnh cấm này đã gia tăng sau các vụ xả súng. Theo một cuộc thăm dò do hãng Quinnipiac công bố hồi tháng 5 vừa qua, có 63% cử tri ủng hộ việc cấm bán các vũ khí tấn công.

 

                             TheoBaotintuc

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục