Tổng thống Syria Assad nhấn mạnh rằng tiêu diệt hết khủng bố là cách duy nhất để kết thúc chiến tranh, cuộc đấu tranh do Syria và bạn bè phát động nhằm chống lại các tham vọng của phương Tây.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) trong cuộc gặp phái đoàn nghị sĩ Quốc hội Iran do Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Mojtaba Zonnour (trái) dẫn đầu tại Damascus ngày 13/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 14/11, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bày tỏ hoan nghênh sự ủng hộ trước sau như một của Iran dành cho nước ông trong cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm gây mất an ninh và bất ổn ở Syria, cũng như cả khu vực.

Tổng thống Assad cho rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc chỉ khi xóa số hết khủng bố.

Tổng thống Syria đưa ra phát biểu trên tại buổi tiếp phái đoàn các nghị sỹ Quốc hội Iran do Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, ông Mojtaba Zonnouri dẫn đầu đang ở thăm thủ đô Damascus.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Assad cho biết: "Họ đang cố ngụy tạo rằng chiến tranh có thể kết thúc thông qua Ủy ban Hiến pháp. Điều đó là không đúng... Chiến tranh không nổ ra vì những khác biệt về Hiến pháp mà nổ ra khi khủng bố bắt đầu giết chóc và phá hoại."

Ông nhấn mạnh rằng tiêu diệt hết khủng bố là cách duy nhất để kết thúc chiến tranh, cuộc đấu tranh do Syria và bạn bè phát động nhằm chống lại các tham vọng của phương Tây và các nước thực dân sẽ tiếp tục "cho đến khi tiêu diệt hết lính đánh thuê của họ."

Về phần mình, ông Zonnouri khẳng định Tehran và Damascus có mối quan hệ gắn bó, có chiều sâu và đang đấu tranh chống lại kẻ thù chung. Iran và Syria đang ở cùng trên một mặt trận và Tehran sẽ cương quyết bảo vệ những lợi ích của chính mình, cũng như của các đồng minh trong khu vực. Ông khẳng định Syria sẽ giành chiến thắng, bất chấp những khó khăn mà Damascus đang phải đối mặt.

Theo ông Zonnouri, Tehran hoan nghênh việc mở rộng trao đổi thương mại và hợp tác kinh tế với Damascus. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương trên lĩnh vực kinh tế nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Iran tham gia vào công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng của Syria../.


Theo TTXVN

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục