Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 12/11 đã tới thủ đô Brasilia của Brazil để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) lần thứ 11 diễn ra từ ngày 13 - 14/11.




Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (từ trái sang) chụp ảnh chung tại cuộc họp lãnh đạo các nước nhóm BRICS ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Tại thủ đô Brasilia, Chủ tịch Trung Quốc cũng sẽ tham dự lễ bế mạc Diễn đàn kinh doanh BRICS và Đối thoại các lãnh đạo BRICS với Hội đồng Doanh nghiệp BRICS và Ngân hàng Phát triển Mới (NDB).

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Tập Cận Bình sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và chứng kiến lễ ký kết văn bản hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ thứ hai giữa nguyên thủ hai nước trong vòng một tháng qua. Trước đó, Tổng thống Jair Bolsonar đã có chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 24 - 26/10, qua đó lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng về tiếp tục thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Brazil phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, định hướng cho tăng cường kết nối chiến lược, hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực giữa hai nước.

Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc còn dự kiến  gặp gỡ lãnh đạo các nước tham gia khác để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và về hợp tác trong khuôn khổ BRICS.

Trước chuyến công du tới Brazil, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thực hiện chuyến thăm nhà nước tới Hy Lạp.


                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục