Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chiều 7/11, tại thủ đô Moskva của LB Nga đã diễn ra cuộc mít tinh tuần hành kỷ niệm 102 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại.




Binh sĩ tham gia tổng duyệt chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm các giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 5/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự kiện này do Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (RPRF), phối hợp với ủy ban các thành phố và tỉnh của KPRF, Phong trào ủng hộ Quân đội, Liên đoàn các sĩ quan Liên Xô, Phong trào phụ nữ toàn Nga "Hy vọng của Nga", Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Nga phối hợp tổ chức, với sự tham gia của hàng nghìn người ủng hộ.

Từ 15h00 giờ Moskva (19h00 giờ Hà Nội) các nhóm và người dân tham gia sự kiện đã tập trung tại Đại lộ Strastnoy, đoạn gần quảng trường Pushkin, để đúng 16h00 giờ Moskva (20h00 giờ Hà Nội) hình thành đám đông lớn bắt đầu diễu hành từ Đại lộ Strastnoy, dọc theo Phố Petrovka đến Quảng trường Nhà hát.

Những người tuần hành mang theo cờ đỏ, cờ Liên Xô, ảnh Lenin, ảnh Stalin cùng các biểu ngữ đồng thời hô vang cách khẩu hiệu ca ngợi Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, và hát vang những bài hát nổi tiếng thời Liên Xô trước kia. Tham gia cuộc tuần hàng có Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga, ông Gennady Zyuganov cùng các lãnh đạo KPRF.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Rafael, một người tham gia tuần hành, nói: "Cách mạng tháng Mười là ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời, ngày hội quốc tế, công bằng và hữu nghị. Thật tiếc là tại Nga không còn ngày lễ này. Tôi hy vọng rằng Cách mạng tháng Mười sẽ chiến thắng, chủ nghĩa tư bản sẽ không còn, tương lai sẽ là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội chắc chắn sẽ tới”.

Ông Nikolai Sergeev, một trong những người tham gia tổ chức cuộc truần hành bày tỏ: "Nhân dân chúng tôi đã chiến thắng vào năm 1917 và giờ đây sẽ chiến thắng. Nhân dân cần nắm chính quyền, Nhân dân tạo ra tất cả, nhân dân cũng phải chịu đựng, nên họ cần phải đứng vào hàng ngũ cộng sản chống lại chủ nghĩa tư bản. Đất nước cần phải tốt hơn, sạch sẽ hơn và tươi đẹp hơn, thoải mái hơn, người dân cần sống sung túc hơn, thân thiện và no ấm hơn”.


                       Theo TTXVN

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục