Tập đoàn Boeing và Cục Hàng không Liên bang (FAA) ngày 5-1 đã xác nhận việc đang xem xét một sự cố về hệ thống dây điện có khả năng gây ra sự cố chập điện trên máy bay 737 MAX.


 

Boeing 737 Max bị cấm bay từ tháng 3-2019. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên của Boeing, ông Gordon Johndroe cho biết Boeing "đã xác định vấn đề này là một phần của quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và chúng tôi đang làm việc với FAA để thực hiện một phân tích phù hợp”. Tuy nhiên ông cũng nói rằng còn quá sớm để cho rằng phân thích này sẽ dẫn tới những thay đổi thiết kế.

Thời báo New York đưa tin, Boeing đang xem xét liệu hai bó dây có quá gần nhau hay không, điều này có thể dẫn đến đoản mạch và có khả năng dẫn đến sự cố nếu phi công không phản ứng hợp lý.

Trong tuyên bố đưa ra, FAA nói rằng cơ quan này và Boeing "đang phân tích một số phát hiện nhất định từ một đánh giá gần đây về những sửa đổi được đề xuất cho Boeing 737 MAX”. Cơ quan này cho biết thêm sẽ "bảo đảm giải quyết hết tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn đã xác định trong quá trình này”.

Một quan chức của công ty cho hay, Boeing đang làm việc để thực hiện việc tách các bó dây nếu cần thiết và tiến hành phân tích sâu hơn để xác định xem lỗi điện có thể xảy ra trong kịch bản thực tế hay không.

FAA đã chỉ đạo Boeing hoàn thành kiểm toán vào tháng 12. Vấn đề hệ thống dây có thể khiến quá trình hoạt động trở lại của dòng máy bay 737 MAX chậm lại.

FAA đã đánh dấu vấn đề hệ thống dây điện có thể gây ra "thảm kịch”. Theo một quan chức của công ty, có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ khác như bao phủ, cách điện và ngắt mạch có thể ngăn ngừa tình trạng đoản mạch.

Boeing sẽ ngừng sản xuất 737 MAX trong tháng này sau khi dòng máy bay này phải ngừng hoạt động từ tháng 3-2019, sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng trong vòng năm tháng làm 346 người thiệt mạng.

Cuộc khủng hoảng đã khiến Boeing mất chín tỷ USD và gây tổn thất cho các nhà cung cấp và hãng hàng không.

 

TheoNhanDan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục