Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

   
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, ngày 19/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xoay quanh nhiều vấn đề, trong đó có hợp tác kinh tế.

Hãng tin trên dẫn lời một số quan chức Nhật Bản cho hay trong cuộc hội đàm song phương, Thủ tướng Suga sẽ thúc đẩy nỗ lực để thực hiện chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tạo thuận lợi cho hoạt động cung ứng thiết bị y tế và một số mặt hàng khác giữa hai nước.

Nhật Bản đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu nguy cơ do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có việc giảm sự phụ thuộc vào khẩu trang y tế nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chính phủ Nhật Bản đã thúc đẩy các gói hỗ trợ doanh nghiệp nước này nhằm chuyển dịch hoạt động sản xuất đến khu vực Đông Nam Á.

Cho đến nay, đã có 30 doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực như sản xuất thiết bị bảo hộ y tế, linh kiện động cơ ôtô, đủ điều kiện nhận hỗ trợ và một nửa trong số này đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, cùng ngày, Thủ tướng Suga phát biểu trước các sinh viên của Đại học Việt-Nhật, vốn được thành lập vào năm 2016 với nguồn hỗ trợ của chính phủ hai nước.

Trong chặng dừng chân đầu tiên tại Việt Nam, ông Suga cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó sẽ tới Indonesia vào ngày 20/10.

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày, từ ngày 18-21/10, tới Việt Nam và Indonesia là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Suga nhậm chức hôm 16/9./.

 
Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục