Hôm nay 28/9, Bộ Y tế Lào họp báo công bố 40,08% dân số Lào đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đây là nỗ lực rất lớn của Lào để thực hiện mục tiêu bao phủ vaccine tới 50% dân số trước cuối năm nay.



Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại một điểm tiêm chủng ở Lào. (Ảnh: Xuân Sơn) 

Đặc biệt là, đến nay, nguồn vaccine Covid-19 tại Lào vẫn dựa hoàn toàn vào viện trợ của các tổ chức và các nước.

Bộ Y tế Lào nhận định, dịch Covid-19 tại Lào hiện nay đang ở mức rất đáng lo ngại, số ca nhiễm Covid-19 tại Lào tiếp tục ở mức ba con số trong nhiều ngày qua và phần lớn là do lây nhiễm trong cộng đồng. Tuyên bố tại cuộc họp báo ngày 28/9, qua xét nghiệm 5.911 trường hợp, Lào phát hiện 500 ca nhiễm, trong đó có 471 ca cộng đồng, số còn lại phát hiện trong các trường hợp nhập cảnh.

Trong các địa phương của Lào, thủ đô Vientiane phát hiện 363 ca, tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm cao nhất tại Lào trong nhiều ngày liên tiếp trở lại đây. Lý do là phát hiện các ổ dịch lớn tại ba nhà máy trên địa bàn thủ đô Vientiane. Các ca nhiễm tại Lào được phát hiện tại rất nhiều khu vực trên cả nước. Thống kê cho thấy, hiện nay có tới 11/17 tỉnh, thành có các ổ dịch được quy định là vùng đỏ, tức là khu vực có các trường hợp lây nhiễm Covid-19. Thủ đô Vientiane có tới 107 phường thuộc 8/9 quận là vùng đỏ.

Bộ Y tế Lào cũng cho biết, trong ngày 27/9, có 1.615 người nhập cảnh; có 7.478 người đang được cách ly tại 106 trung tâm và 55 khách sạn. Tính đến nay, Lào đã phát hiện 22.940 ca nhiễm Covid-19, 5.088 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Nhiều tỉnh tại Lào trong đó có thủ đô Vientiane đang áp dụng lệnh phong tỏa cùng hàng loạt biện pháp hạn chế hoạt động xã hội. Mặc dù vậy, số ca nhiễm Covid-19 trong nhiều ngày qua tại Lào vẫn ở mức cao, điều này cho thấy, Lào đang phải đối mặt những khó khăn không nhỏ trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ quan hữu quan của Lào cũng liên tục kêu gọi người dân đi tiêm vaccine phòng Covid-19, nghiêm cấm các hình thức thu tiền dịch vụ khi tiêm, vì Lào thực hiện chế độ tiêm miễn phí vaccine cho người dân; tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức việc tiêm vaccine phòng Covid-19 là để bảo vệ bản thân và xã hội và việc không ra khỏi nơi cư trú nhằm từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Thống kê cho thấy, Lào đã tiếp nhận 5.597.490 liều vaccine phòng Covid-19 do các nước và tổ chức quốc tế hỗ trợ và triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi một cho 2.940.677 trường hợp; tiêm đủ liều cho 2.023.326 trường hợp, chiếm 27,57% dân số Lào, nhằm mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 cho 50% dân số vào cuối năm nay và 70% vào đầu năm 2022.

                               Theo Nhandan

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục