Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 22/11, chính phủ chuyển tiếp tại Bulgaria và công ty Lukoil Neftochim Bulgaria (LNB) có liên kết với Tập đoàn dầu mỏ Lukoil của Nga đã ký một thỏa thuận cho phép LNB tiếp tục hoạt động và xuất khẩu các sản phẩm dầu sang Liên minh châu Âu (EU).



Một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Gazprom, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN
Phó Thủ tướng Bulgaria phụ trách kinh tế Christo Alexiyev cho biết việc LNB tiếp tục hoạt động sẽ đem về cho ngân sách nhà nước Bulgaria tới 450 triệu euro (hơn 463 triệu USD) tiền thuế. Ông Alexiyev nhấn mạnh: "Hôm nay chúng tôi đã đạt được một bước tiến quan trọng, theo đó kể từ ngày 1/1/2023, Lukoil sẽ chuyển lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và thuế của mình sang Bulgaria".

Trong khi đó, đại diện của Lukoil khẳng định "trong vòng một tuần sau khi Bulgaria thông qua các thủ tục pháp lý liên quan, ban giám sát của Lukoil sẽ thông qua quyết định chuyển lợi nhuận thực tế từ chế biến dầu sang Bulgaria". Tập đoàn này cam kết thực hiện hợp đồng theo 4 điều kiện: bảo vệ môi trường kinh doanh vĩ mô, vận hành nhà máy của LNB ở mức toàn tải, sử dụng dầu Ural của Nga và dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ Bulgaria.

Với thỏa thuận trên, chính phủ hiện nay tại Bulgaria dự định hủy bỏ sắc lệnh của chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Kiril Petkov cấm xuất khẩu nhiên liệu do nhà máy lọc dầu của Nga sản xuất tại Bulgaria sau ngày 5/12. Điều này sẽ cho phép Lukoil tiếp tục hoạt động tại Bulgaria theo chế độ hiện nay cho đến hết ngày 31/12/2024 khi quyền miễn trừ đặc biệt dành cho Bulgari hết hiệu lực.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã cảnh báo rằng Lukoil không được xuất khẩu các sản phẩm dầu liên quan dầu của Nga từ lãnh thổ Bulgaria. Tuy nhiên, Bulgaria cho rằng nước này "có thể thực hiện theo quyền miễn trừ đối với các sản phẩm dầu tinh chế được sản xuất ở nước thứ 3 dựa trên dầu mỏ của Nga và xuất khẩu sang nước khác".

LNB gia nhập Tập đoàn Lukoil từ năm 1999, là nhà máy lọc dầu lớn nhất tại khu vực Balkan. Nằm ở cảng Burgas ven Biển Đen, nhà máy lọc dầu này được xây dựng để lọc dầu thô của Nga và các loại dầu thô khác có xuất xứ từ khu vực Trung Đông.


                                           TheoBaotintuc

Các tin khác


Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Hai tham vọng lớn xung quanh cuộc cách mạng kỹ thuật số ở châu Âu

Cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Viễn thông Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong hai ngày 11-12/4 tại thành phố Louvain-la-neuve của Bỉ.

Trung Quốc, Triều Tiên bàn cách thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 11/4, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã tham dự các sự kiện đánh dấu 75 năm Trung Quốc và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục