Ngày 11/12, tàu vũ trụ của một công ty khởi nghiệp Nhật Bản đã được phóng lên mặt trăng.


Tàu đổ bộ mặt trăng Hakuto-R. (Ảnh: ispace)

Đây là sứ mệnh chinh phục mặt trăng đầu tiên của Nhật Bản và cũng là sứ mệnh đầu tiên do một công ty tư nhân nước này thực hiện.

Vụ phóng được công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk thực hiện ở Cape Canaveral, bang Florida của Mỹ, sau hai lần trì hoãn để kiểm tra bổ sung.

Tàu vũ trụ Hakuto-R, do công ty khởi nghiệp Ispace có trụ sở ở Tokyo sản xuất, đã được phóng lên không gian bằng tên lửa đẩy Falcon 9 vào 2h38 (giờ địa phương, tức 14h38 theo giờ Việt Nam). Đây là phần đầu tiên trong chương trình khám phá vũ trụ mang tên Hakuto-R (có nghĩa là "Thỏ trắng" theo tiếng Nhật).

Giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp Ispace Takeshi Hakamada khẳng định, sứ mệnh đầu tiên của công ty sẽ đặt nền tảng cho việc khai phá tiềm năng của mặt trăng. Trước đó, chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc đưa thành công robot lên bề mặt mặt trăng.

Theo kế hoạch, tàu vũ trụ của Ispace sẽ hạ cánh xuống phần bề mặt nhìn thấy của mặt trăng vào tháng 4/2023.

Tàu vũ trụ này có kích thước chỉ hơn 2 x 2,5 mét, gồm một xe tự hành nặng 10 kg do Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sản xuất. UAE là quốc gia mới tham gia cuộc đua chinh phục vũ trụ. Năm 2021, nước này đã đưa một tàu thăm dò lên quỹ đạo sao Hỏa.

Nếu xe tự hành, mang tên Rashid, đáp thành công lên mặt trăng, đây sẽ sứ mệnh khám phá mặt trăng đầu tiên của thế giới Arab.

Ngoài xe tự hành của UAE, tàu vũ trụ của Ispace còn mang theo hai robot do Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản sản xuất và một đĩa có bài hát SORATO của ban nhạc rock Sakanaction của Nhật Bản.

Công ty Ispace, gồm chỉ 200 nhân viên, cho biết, mục tiêu của hãng là mở rộng phạm vi cuộc sống của con người lên không gian vũ trụ, cũng như tạo ra một thế giới bền vững thông qua cung cấp dịch vụ vận chuyển tần suất cao, giá thành thấp lên mặt trăng.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục