Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói rằng, trong "cuộc chiến tiêu hao" hiện nay, Nga đang đưa được nhiều đạn dược và nhân lực đến tiền tuyến hơn Ukraine.


Binh sĩ Ukraine kiểm tra một bãi chứa đạn gần thị trấn Izium, ngày 21/9/2022.

Theo đài RT, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng xung đột Ukraine lúc này là một "trận chiến hậu cần" và Nga đang chiến thắng trong cuộc đua cung cấp đạn dược.

Khi cuộc xung đột ở Ukraine trở thành một "cuộc chiến tiêu hao", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo rằng phương Tây "không nên đánh giá thấp" lợi thế hỏa lực của Nga. Ông Stoltenberg tuyên bố rằng khối quân sự phương Tây đang đẩy mạnh sản xuất đạn dược, nhưng không thể xác định mục tiêu cuối cùng của chúng ở Ukraine.

Phát biểu với nhà báo Christine Amanpour của đàiCNN tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần trước, ông Stoltenberg nói rằng Nga cho đến nay đã có thể đưa nhiều đạn dược và nhân lực đến tiền tuyến hơn Ukraine.

Lãnh đạo NATO cho biết thêm mức tiêu thụ đạn dược của Ukraine "cao hơn tổng sản lượng của khối" và nói thêm rằng tình trạng này "không thể tiếp diễn”.

Ông Stoltenberg nói với nữ nhà báo Amanpour: "Cho đến nay, kho dự trữ của chúng tôi đã cạn kiệt, nhưng đến một lúc nào đó chúng tôi cần sản xuất thêm đạn dược".

Mặc dù Ukraine nhận được đạn dược từ phương Tây trị giá hàng chục triệu USD - bao gồm gần 1,5 triệu quả đạn pháo từ Mỹ, nhưng Nga đã nắm giữ lợi thế về hỏa lực kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Phía Ukraine hiện đang bắn từ 5.000 đến 6.000 quả đạn pháo mỗi ngày, theo hầu hết các đánh giá của phương Tây, trong khi ước tính về hỏa lực của Nga rất khác nhau, từ 5.000 đến 60.000 quả đạn mỗi ngày.

Ông Stoltenberg đã nhiều lần kêu gọi các thành viên NATO cũng như các nhà lãnh đạo phương Tây khác tăng cường sản xuất đạn dược để thu hẹp khoảng cách. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell, cho biết hôm19/2 rằng phe ủng hộ Ukraine cần giải quyết tình trạng thiếu đạn dược trong vòng "vài tuần” nếu Kiev muốn có bất kỳ cơ hội thành công nào trên chiến trường.

Hôm 20/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), ôngStoltenberg tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian trong cuộc chạy đua cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine."Đối với tôi, điều này chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian. Việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine là cấp thiết”, ông nói với các phóng viên ở Brussels.

Tổng thư ký NATOcũngcho rằng, việc trang bị vũ khí cho Ukraine nhanh hơn có thể cứu được nhiều sinh mạng bằng cách chấm dứt xung đột nhanh hơn:"Rõ ràng là chúng ta đang trong cuộc đua về hậu cần. Các năng lực chính như đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng thay thế phải đến được Ukraine trước khi Nga có thể giành thế chủ động trên chiến trường. Tốc độ sẽ cứu mạng sống".

Kể từ mùa thu năm ngoái, cuộc xung đột ở Ukraine đã "chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao" - ông Stoltenberg nói, đồng thời cho rằng "một cuộc chiến tiêu hao là một cuộc chiến về hậu cần, như làm thế nào để bạn có mọi thứ - vật chất, phụ tùng thay thế, đạn dược, nhiên liệu – cho tiền tuyến.”

Trong khi quan chức này tỏ ra rất rõ ràng về sự cần thiết phải tăng cường sản xuất vũ khí, ông lại mơ hồ về việc liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo muốn cuộc xung đột kết thúc như thế nào. Ông nói với trong cuộc trả lời phỏng vấn trên rằng "không ai biết cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và khi nào" và rằng nó "có thể" sẽ được giải quyết tại bàn đàm phán.

Ông Stoltenberg nói rằng NATO sẽ cho phép Ukraine xác định "chiến thắng" sẽ như thế nào, nhưng sẽ không trực tiếp nói rằng ông tán thành mục tiêu đã nêu của Kiev là giành lại bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ đã sáp nhập Nga từ năm 2014.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục