Sáng 4/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Lực lượng Không quân nước này đã ngăn chặn nỗ lực đổ bộ Crimea của lực lượng biệt kích Ukraine.


Máy bay chiến đấu MIG-31 của Nga làm nhiệm vụ tuần tra. Ảnh: Sputnik

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một đơn vị Ukraine bị chặn khi đang tiến về mũi Tarkhankut ở rìa phía tây của bán đảo Crimea. Lính biệt kích di chuyển trên một chiếc thuyền máy quân sự và ba ván trượt phản lực hướng tới bán đảo, nơi đặt căn cứ hải quân Nga và một số sân bay.

Cơ quan này nói thêm rằng 31 máy bay không người lái đã bị đánh chặn và tiêu diệt trong đêm tại các khu vực phía tây của Nga là Belgorod, Bryansk và Kursk.

Giới chức địa phương cũng báo cáo các vụ pháo kích xuyên biên giới của lực lượng Ukraine. Thống đốc Bryansk Aleksandr Bogomaz cho biết một số ngôi nhà đã bị trúng tên lửa. Trong khi đó, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Glakdov viết trên Telegram rằng 12 ngôi nhà bị hư hại ở thị trấn Grayvoron. Các vụ pháo kích không gây thương vong.

Trong những tháng gần đây, Moskva đã cáo buộc Kiev tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Crimea. Theo quân đội Nga, vào ngày 13/9, Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình tấn công một xưởng đóng tàu ở Sevastopol, làm hư hại 2 tàu hải quân. Chín ngày sau, một tên lửa tấn công sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng cho biết 1 binh sĩ đã mất tích sau vụ tấn công.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 3/10, Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng với điều kiện thời tiết dự kiến, Ukraine chỉ còn từ 6 - 8 tuần để phản công trên tiền tuyến.

Trong khi đó, ngày 3/10, một trong những tướng cấp cao của quân đội Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev đang tiến về phía Nam - một trong hai chiến trường của cuộc phản công của Ukraine nhằm đánh bật lực lượng Nga.

Trên mạng xã hội Telegram, Tướng Oleksander Tarnavskyi cho biết tại khu vực Tavria, các lực lượng Ukraine đã có bước tiến, tuy nhiên ông này không nêu cụ thể về thành quả Ukraine đã giành được.

Trong đánh giá hôm 2/10, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho rằng các lực lượng Ukraine đã đạt được những thắng lợi nhỏ tại khu vực nằm giữa vùng Donetsk và Zaporizhzhia.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục