Giới chức Trung Mỹ cho hay ít nhấ 83 người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do trận bão nhiệt đới đầu tiên trong vùng trong năm nay gây ra.



Thành phố Guatemala tan hoang sau trận bão.
 
Người phát ngôn của cơ quan cứu trợ thảm hoạ Guatemala cho hay 73 người đã thiệt mạng vì mưa lớn do bão Agatha đem đến. Trong khi đó Tổng thống Salvador Maruricio Funes cho hay 9 người tại nước này đã thiệt mạng; còn Honduras ghi nhận 1 trường hợp mất mạng vì bão.
 
 
Các nhân viên cứu hộ đào tìm nạn nhân bị chôn vùi trong trận lở đất lớn ở gần thủ đô Guatemala.
 
Bão Agatha đã càn quét khu vực Trung Mỹ từ Thái Bình Dương vào hôm thứ bảy, gây tàn phá nặng nề nhất với Guatemala, vốn đã bị rúng động bởi núi lửa phun trào trong những ngày qua. Mưa lớn vẫn tiếp tục khiến nhiều người lo ngại thiệt hại sẽ còn gia tăng.
 
 
Sụt đất để lại một miệng hố khổng lồ trên đường phố trong thành phố Guatemala.
 

Hiện các nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát trên đường phố để tới những vùng bị chia cắt.

 

Nhiều vùng ở Guatemala hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong vòng hơn 60 năm qua, Tổng thống nước này cho hay. Được biết hơn 70.000 người ở khắp Guatemala đã được sơ tán.

 

Ở một số vùng ở Guatemala phải hứng chịu mưa lớn nhất trong vòng hơn 60 năm qua.

 

Tất cả ba nước Guatemala, El Salvador cùng Honduras đều tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng nguồn cứu trợ ngay lập tức.

 

Bão Agatha, trận bão đầu tiên trong mùa bão Thái Bình Dương, cũng tấn công miền nam Mexico. Hiện nó đang suy yếu dần khi đi qua dãy núi tây Guatemala. Song các giới chức trách cảnh báo người dân sẽ còn mưa lớn trong những ngày tới.
 
 
Xe xếp hàng dài trên một tuyến đường cao tốc do đường sá bị chặn vì lở đất, lũ lụt.
 

Tan hoang

 

Một trận lở đất đã tàn phá cả một khu vực ở thị trấn San Antonio Palopa, cách thủ đô của Guatemala khoảng 150km.

 

“Lở đấy đã xoá sạch nhà cửa, cây cối và mọi thứ trên đường đi của nó”, một nhân chứng cho biết trên đài phát thanh địa phương.

 

Còn tại El Salvador mưa lớn đã gây ra ít nhất 140 trận lở đất, khiến 9 người thiệt mạng.
 
 
Một cây cầu bị phá huỷ sau trận bão ở El Salvador.
 

Một người đàn ông ở thị trấn Santa Ana, gần thủ đô Tegucigalpa của Honduras đã bị tử vong khi bị một bức tường đổ đè lên người.

 

Trận bão đã làm cho nỗ lực dọn dẹp tro bụi núi lửa Pacaya ở miền nam Guatemala thêm nhiều khó khăn. Ngọn núi lửa bắt đầu phun trào vào thứ năm vừa qua, khiến sân bay chính của Guatemala phải đóng cửa. Lệnh khẩn cấp đã được ban bố vì núi lửa phun trào giờ được mở rộng trên khắp cả nước.

 

Trong khi đó, giới chức Mỹ cảnh báo mùa mưa bão năm nay có thể là một trong những mùa mưa bão tồi tệ nhất trong lịch sử.

 

 

                                                                      Theo DanTri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục