Sự kiện này càng củng cố thêm những dự báo rằng Trung Quốc có thể qua mặt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, sớm nhất là vào năm 2030.

Sau 3 thập kỷ tăng trưởng ngoạn mục, Trung Quốc đã qua mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong quý II/2010.
 
Chính phủ Nhật Bản hôm 16-8 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đạt 1.288 tỉ USD trong quý II năm nay, trong khi GDP của Trung Quốc đạt 1.336 tỉ USD.
 
Nhà chức trách Nhật Bản cho biết nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 0,4% trong quý II/2010, thấp hơn nhiều so với dự báo.
 
Một nhà máy xe hơi ở Trung Quốc. Nước này đã qua mặt Nhật Bản
để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong quý II/2010. Ảnh: AFP
 
Hãng tin AP nhận định rằng nền kinh tế Trung Quốc chắc chắn vẫn sẽ lớn hơn Nhật Bản vào cuối năm 2010 bởi sự chênh lệch lớn về tốc độ tăng trưởng kinh tế.
 
Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng khoảng 10%/năm, trong khi kinh tế Nhật Bản được dự báo tăng trưởng từ 2% đến 3% trong năm nay.
 
Một yếu tố khác là kinh tế Nhật Bản đã lâm vào tình trạng trì trệ trong gần một thập kỷ qua và đang đối mặt với tình trạng dân số đang già đi nhanh chóng.
 
Ngược lại, Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh vì nước này còn lâu mới đạt tới trình độ phát triển như Nhật Bản.
 
Có thể thấy rõ điều này qua việc dù đã là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc vẫn chỉ vào khoảng 3.600 USD, quá thấp so với mức 37.800 USD của Nhật Bản hoặc 42.240 USD của Mỹ.
 
Nhà kinh tế học Kyohei Morita thuộc Quỹ Đầu tư Barclays Capital ở Tokyo nhận định: “Chúng ta cần quan tâm tới GDP bình quân đầu người”. Theo ông, việc kinh tế Trung Quốc qua mặt Nhật Bản chỉ “mang tính biểu tượng”.
 
Dù vậy, ông Nicholas R. Lardy, nhà kinh tế học tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson, vẫn đánh giá việc Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là một sự kiện có ý nghĩa lớn.
 
Ông cho báo The New York Times (Mỹ) biết: “Nó tái xác nhận những gì đã xảy ra trong thời gian qua:  Trung Quốc đã vượt Nhật Bản về mặt kinh tế. Đối với các nước ở châu Á, Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất, thay vì Mỹ hoặc Nhật Bản”.
 
Một số chuyên gia cho biết diễn biến trên càng củng cố thêm những dự báo rằng Trung Quốc có thể qua mặt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, sớm nhất là vào năm 2030. Theo thống kê, GDP của Mỹ đạt 14.000 tỉ USD trong năm 2009.
 
                                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Italy: 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động trên đảo Sicily

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 6/5, đã có 5 công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại một nhà máy xử lý nước thải ở thị trấn casteldaccia, cách thành phố Palermo trên đảo Sicily 20 km.

Gần 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt tại Brazil

Ngày 5/5, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil cho biết lũ lụt, lở bùn và mưa bão đã buộc gần 70.000 người phải sơ tán và khiến ít nhất 356.000 người chịu cảnh mất điện tại miền Nam nước này.

Chặng đường nhiều thành tựu của EU

Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Liên minh châu Âu (EU) kết nạp thêm 10 nước thành viên, sự kiện đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự mở rộng nhanh chóng của EU tạo ra nhiều thành tựu, song cũng kéo theo không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị, kinh tế... hiện thay đổi nhiều so với 20 năm trước với hàng loạt nguy cơ rình rập.

WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục