Một dự án chung giữa Trung Quốc và Singapore đang được tiến hành nhằm xây dựng một thành phố thân thiện với môi trường sinh thái gần thành phố cảng Thiên Tân thuộc miền Bắc Trung QuốcGiám đốc điều hành Công ty Đầu tư và Phát triển Sino-Singapore Tianjin Eco-City Gah Chye Boon nói: “Với tư duy đúng đắn về môi trường và những yếu tố thích hợp, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau thay đổi môi trường”.

Theo hãng tin AFP, thành phố Đông Đàn nói trên dự kiến đón nhận 350.000 dân sinh sống trên diện tích 30 km2, với trường học, cơ sở y tế, khu vực kinh doanh. Dân cư thành phố có nước sạch để uống ngay tại vòi nước máy, sử dụng phương tiện giao thông công cộng bằng năng lượng sạch và hưởng thụ không khí thiên nhiên từ nhiều công viên cây xanh.
 
 

Công trình xây dựng đang được tiến hành tại thành phố sinh thái Đông Đàn. Ảnh: AFP



Khoảng 2/3 rác thải từ hộ gia đình sẽ được tái chế và 20% điện năng của thành phố được nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời cung cấp. Nước thải được dẫn tới một hồ chứa và được xử lý để bổ sung vào nguồn cung cấp nước cho cộng đồng. Cho đến nay, một số công trình nhà ở, đường sá, hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng gió đã được thi công.
 
Chuyên gia cấp cao về tài chính, kinh tế và phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới (WB) Hiroaki Suzuki nhận xét: “Các thành phố sinh thái là cần thiết bởi vì Trung Quốc đối diện với thách thức to lớn về ô nhiễm. Nhưng ô nhiễm nghiêm trọng không có nghĩa là Trung Quốc không thể phát triển loại thành phố này”.
 
                                                                                       Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục