Quân đội trung thành với đại tá Muammar Gadhafi hôm qua lần đầu tiến sang vùng phía đông đang trong tay phe chống chính phủ và cố chiếm một kho dầu ở thành phố Brega nhưng nhanh chóng bị đẩy lui.

 

Một chiếc xe của lực lượng ủng hộ Gadhafi bị đốt cháy tại Brega. Ảnh:
Một chiếc xe của lực lượng ủng hộ Gadhafi bị đốt cháy tại Brega. Ảnh: AP

Ban đầu quân đội ủng hộ Gadhafi nhanh chóng giành quyền kiểm soát tổ hợp là cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ ở Brega vào tối qua mà không cần phải dùng vũ lực. Phe biểu tình đã quản lý kho dầu nằm cách thủ đô Tripoli 800 km về phía đông này trong suốt hai tuần qua

Nhưng sau đó phe chống chính phủ tại thành phố Benghazi phản công và các cuộc giao tranh dữ dội nổ ra tại đây. Kết quả họ giành lại quyền kiểm soát kho dầu và cả thành phố Brega. “Họ cố chiếm Brega nhưng thất bại. Thành phố này đã nằm trong tay những người cách mạng”, phát ngôn viên lực lượng biểu tình ở đông Libya tuyên bố.

Các phóng viên BBC có mặt tại Brega cũng xác nhận thành phố này không còn bóng dáng lực lượng trung thành với Gadhafi. Phe chống chính phủ cho rằng có thể quân đội đã bị hết đạn khi giao tranh và buộc phải rút lui. Những tay súng phản đối Gadhafi tại Brega đã liên tục bắn chỉ thiên để ăn mừng sau cuộc giao tranh.

Các nguồn tin y tế tại Brega cho biết có 14 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại đây. Trước đó một máy bay của không quân Libya đã ném bom xuống kho vũ khí lớn nằm trong tay quân nổi dậy ở ngoại ô thành phố Ajdabiya, cách Brega 50 km.

Sự kiện ở Brega là chiến dịch quân sự đáng kể nhất của đại tá Gadhafi kể từ khi bạo loạn bùng phát hai tuần trước. Nhưng nỗ lực tiến sang phía đông với thất bại tại Brega được cho là một bước lùi nặng nề đối với lực lượng ủng hộ lãnh đạo Libya. Các cuộc biểu tình nổ ra từ giữa tháng hai đã khiến ông Gadhafi mất quyền kiểm soát nhiều phần của đất nước và đẩy Libya đến cuộc nội chiến.

Chiến dịch của phe ủng hộ Gadhafi sang phía đông hôm qua cũng khiến phe nổi dậy cảnh báo có thể nhờ đến sự giúp đỡ của quân đội nước ngoài, nhằm mục đích như lời họ là “đóng đinh cho cỗ quan tài chứa Gadhafi” và chấm dứt thời gian cầm quyền kéo dài suốt hơn 4 thập kỷ qua của ông.

Phe chống chính phủ Libya ăn mừng sau khi chiếm lại Brega. Ảnh: AP
Phe chống chính phủ Libya ăn mừng sau khi chiếm lại Brega. Ảnh: AP

Trong khi đó, truyền hình Libya phát hình ảnh trực tiếp cảnh đại tá Gadhafi đang gặp gỡ một đám đông bên trong toà nhà lớn ở thủ đô Tripoli, những người liên tục hô vang khẩu hiệu: “Thánh, Muammar và Libya”. Ông tuyên bố rằng thế giới không hiểu việc ông đã trao quyền cho nhân dân từ rất lâu.

Trong lần xuất hiện mới nhất, đại tá Gadhafi cũng cảnh báo về sự can thiệp từ bên ngoài. "Chúng tôi sẽ không chấp nhận sự can thiệp của người Mỹ. Việc này sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh đẫm máu và hàng nghìn người Libya sẽ thiệt mạng nếu Mỹ và NATO tiến vào Libya", ông Gadhafi nói thêm trên truyền hình quốc gia.

Căng thẳng tại Libya đang dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực biên giới giáp Tunisia, nơi có hàng trăm nghìn người nước ngoài dồn tới. Liên Hợp Quốc cho rằng cần thực hiện chiến dịch sơ tán quy mô lớn, trong bối cảnh cuộc sống của người chạy nạn tại Libya đang gặp nguy hiểm.

Liên Hợp Quốc cũng đã phê chuẩn một nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Libya tại Hội đồng Nhân quyền và cáo buộc chính quyền nước này vi phạm một cách có hệ thống và quy mô lớn về nhân quyền. Đại tá Gadhafi hôm qua cho rằng Liên Hợp Quốc đã dựa trên những "báo cáo không chính xác" để thông qua nghị quyết lên án Libya.

 

                                                                      Theo VnExpress

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục