Hãng CNN ngày 18/5 cho hay, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tìm được thủ lĩnh lâm thời thay thế vị trí của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Đó là Saif al-Adel, một người gốc Ai Cập, kẻ nằm trong danh sách những tên khủng bố bị truy đuổi gắt gao nhất thế giới của FBI từ năm 2001 và được treo thưởng 5 triệu USD.

Dẫn lời người từng đứng đầu Nhóm chiến đấu Hồi giáo Libya (LIFG) Noman Benotman - một nhân vật thân quen với các thủ lĩnh Al-Qaeda trong hơn 20 năm qua, hãng CNN cho biết, Saif al-Adel tên thật là Muhamad Ibrahim Makkawi. Vì Al-Qaeda chưa tổ chức được cuộc họp các thủ lĩnh do tránh sự truy đuổi của tình báo Mỹ, nên Saif al-Adel mới chỉ tạm thời được chỉ định làm thủ lĩnh lâm thời với sự chấp thuận của 6/8 thủ lĩnh Al-Qaeda ở vùng biên giới Afghanistan - Pakistan...

Tên này chỉ chính thức trở thành thủ lĩnh Al-Qaeda sau khi được tất cả các thành viên hội đồng các thủ lĩnh của mạng lưới này phê chuẩn. Cũng theo thông tin mà Noman Benotman cung cấp, Al-Adel là người chịu trách nhiệm chính trong các vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở châu Phi năm 1998 và là thành viên của nhóm Majlis al shura thuộc Al-Qaeda.

Hắn chuyên tổ chức các khóa đào tạo quân sự và tình báo cho các thành viên Al-Qaeda, nhóm Islamic Jihad ở Afghanistan, Pakistan và Sudan. Có thời gian, hắn còn thiết lập một trại huấn luyện quân sự của Al-Qaeda ở Ras Kamboni, thuộc Somalia, gần biên giới với Kenya.

Nhận dạng Saif al-Adel theo ảnh đăng tải trong mẫu truy tìm của FBI.

Tình báo Ai Cập khẳng định, Saif al-Adel còn là kẻ chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Anwar Al Sadat. Sau vụ việc này, năm 1988, hắn rời quê hương, gia nhập "đội quân tử vì đạo" chống lại quân đội Liên Xô trong cuộc chiến ở Afghanistan. Tiếp đó, Saif al-Adel lang bạt tới miền Nam Lebanon và cùng với một số tên khác như Abu Talha al-Sudani, Sayful Islam al-Masri, Abu Jafar al-Masri và Abu Salim al-Masri tham gia hoạt động tại trại huấn luyện Al-Hejaz của Hezbollah.

Chưa hết, hắn còn dạy các chiến binh nhóm Hezabollah cách chế tạo thuốc nổ, đánh bom liều chết trong một trang trại ở Al-Damazin. Cũng tại đây, hắn gặp con gái của thủ lĩnh Mustafa Hamid, cưới cô này và có 5 người con. Năm 1993, theo lệnh của thủ lĩnh Mohammed Odel, Saif al-Adel đến Somalia.

Sau vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ năm 1998, Saif al-Adel ngày càng nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Năm 2000, hắn quay về Afghanistan, sinh sống ở Karte Parwan thuộc Kabul. Chính tại đây, Saif al-Adel đã thiết lập được mạng lưới quan hệ khá rộng rãi với các thủ lĩnh cấp cao khác của Al-Qaeda như: Abu-Muhammad al-Abyad, Abd-al-Rahman al-Masri và Abu-Usamah al-Filastini. Dần dà, với uy tín của mình, Saif al-Adel được Bin Laden trao cho quyền chỉ huy hoặc lên các kế hoạch tấn công khủng bố.

Đặc biệt, sau cái chết của Tư lệnh quân sự Al-Qaeda Mohammed Atel năm 2001, Saif al-Adel chính thức tiếp quản vị trí này. Không chỉ lên kế hoạch, Saif al-Adel còn trực tiếp tham gia nhiều vụ tấn công khủng bố. Năm 2004, hắn viết cuốn sách mang tên "kỹ năng khủng bố" gửi tới các trại huấn luyện của Al-Qaeda trên toàn thế giới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia chống khủng bố, từ năm 2005, Saif al-Adel đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và mở rộng hoạt động của mạng lưới Al-Qaeda trên toàn cầu…

Noman Benotman cho biết, việc Al-Qaeda lựa chọn Saif al-Adel thay thế vị trí Osama Bin Laden vẫn chưa được nhiều thủ lĩnh khác của mạng lưới này ủng hộ bởi nhiều người cho rằng, nhân vật kế tiếp phải là người Arab Saudi hoặc người Yemen. Nếu không thì chí ít đó cũng phải là phó tướng Ayman al-Zawahiri (người Ai Cập) hoặc thủ lĩnh tàn quân Taliban Mullah Omar. Vì thế, trong việc bầu chọn này, trong nội bộ Al-Qaeda cũng có nhiều tranh cãi và nảy sinh mâu thuẫn


                                                                         Theo CAND

Các tin khác


G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Mỹ: Lốc xoáy tàn phá nhiều khu vực ở Oklahoma, Nebraska và Iowa

Ngày 28/4, chính quyền và truyền thông địa phương cho biết hàng chục cơn lốc xoáy đã tàn phá nhiều khu vực ở bang Oklahoma và các bang ở vùng Great Plains (Đại Bình nguyên) nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng dân quân thân Iran ở Liban đang giao tranh với Israel với tốc độ leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Hamas từ chối đề xuất của Mỹ về việc thả con tin

Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định "mở cửa” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục