Dưa chuột chứa vi khuẩn E.coli làm lây lan dịch bệnh tại nhiều nước châu Âu.

Dưa chuột chứa vi khuẩn E.coli làm lây lan dịch bệnh tại nhiều nước châu Âu.

Escherichia coli, loại vi khuẩn được đặt theo tên bác sĩ nhi khoa người Đức Theodor Escherich - người đã có công phát hiện loại "sát thủ" đường ruột này từ năm 1885. Và rồi loài vi khuẩn này lại là nguyên nhân gây "mưa to gió lớn" ở ngay quê hương người đã phát hiện ra nó.

 

Hơn 1.000 người Đức bị nhiễm khuẩn do ăn phải dưa chuột mang E.coli, 400 người đổ bệnh nặng, 16 nạn nhân tử vong. Hàng chục ca nhiễm mới đang lan khắp châu Âu, từ Thụy Điển, Đan Mạch, Anh, Hà Lan đến Áo, Hungary, Czech và Luxembourg... Sự lây lan của vi khuẩn cổ điển thường trú ngụ ở những nơi kém vệ sinh tại châu lục luôn tự hào với hệ thống an toàn thực phẩm khắt khe nhất được ví là "chuyện thật như đùa". Thế nhưng, hung thần E.coli đang trở thành nỗi lo sợ cho người dân khắp Lục địa Già. Mức độ nguy hiểm của E.coli không chỉ ở khả năng tồn tại lâu dài và cơ chế truyền nhiễm dễ dàng mà nằm ở những hệ lụy mà nó gây ra. Khi vào được cơ thể, vi khuẩn sẽ khiến người bệnh suy sụp vì nhiễm trùng đường ruột, hôn mê, đột quỵ, suy thận cấp hay tai biến mạch máu... dẫn đến tử vong. Với tốc độ truyền nhiễm và bản đồ rộng lớn của cơn dịch, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu tại Thụy Điển cho rằng đây là một trong những đợt dịch lớn nhất toàn cầu và cũng có nhiều dấu hiệu khác thường nhất từ trước đến nay của Hội chứng tăng urê huyết làm máu khó đông (HUS) do E.coli gây ra.

Mặc dù vậy, trước khi tìm được câu trả lời, điều quan trọng nhất với nhà chức trách là phải ngăn chặn sự lan truyền nhanh chóng ngoài dự liệu của E.coli. Hai khu nhà kính trồng rau quả thuộc hai trang trại ở tỉnh Almeria và Malaga, miền Nam Tây Ban Nha, bị nghi đã "xuất khẩu" vi khuẩn chết người sang Đức đã phải ngừng hoạt động. Một chiến dịch thu hồi khẩn cấp dưa chuột, cà chua nhập khẩu từ xứ sở Bò tót tại hệ thống các cửa hàng phân phối ở Đức, Áo, Czech... đang được tiến hành nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, cả cơ quan y tế và người tiêu dùng vẫn trong trạng thái hoang mang khi một lượng không nhỏ rau quả này đã được tiêu thụ trước khi lệnh thu hồi có hiệu lực. Tai bay vạ gió, rau có xuất xứ từ Đức cũng đang bị vạ lây trong đợt dịch được đánh giá là nghiêm trọng bậc nhất châu Âu thời hiện đại này. Với số người nhiễm nhiều nhất và quy mô rộng đến 8 bang, trong đó nghiêm trọng nhất là thành phố cảng giàu có Hamburg, nước Đức như đang ở tâm dịch. Hiện chưa có quốc gia nào ban hành lệnh cấm nhập rau từ Đức, song Chính phủ Nga đã khuyến cáo người dân không nên ăn rau có nguồn gốc từ đất nước có chất lượng hàng hóa được ngưỡng mộ hàng đầu thế giới.

Song, đây chỉ là những giải pháp tình thế. Cơn dịch nguy cấp không thể bị chặn đứng nếu như các chuyên gia chưa xác định được nguyên nhân khiến rau quả trồng ở hai nhà kính với quy trình vệ sinh đã chuẩn hóa lại mang theo vi khuẩn chết người. Đã có nhiều ý kiến khác nhau về sự tồn tại và di chuyển nhanh của dịch bệnh những tưởng chỉ phát triển ở những quốc gia lạc hậu với nền tảng kinh tế và xã hội yếu kém. Có người đã liên kết đợt dịch với phân bón tự nhiên thường xuyên được sử dụng trong canh tác sinh học. Một số ý kiến khác cho rằng khả năng mất vệ sinh khi thu hoạch và đóng gói sản phẩm là thủ phạm số 1. Có lẽ, lời giải sẽ chỉ rõ ràng khi kết quả phân tích mẫu đất và nước ở hai nguồn phát tán tại Tây Ban Nha được công bố.

Giới lãnh đạo châu Âu và người dân Lục địa Già đang từng ngày mong đợi câu trả lời của các nhà khoa học. Chỉ có vậy mới vực dậy niềm tin của người tiêu dùng và tiếp tục khẳng định "thương hiệu" châu Âu trên khắp thế giới. Từ khi bùng phát dịch bệnh, người trồng rau Đức thiệt hại khoảng 2 triệu euro (tương đương 2,8 triệu USD) mỗi ngày và cơn dịch cũng đã kịp cướp đi của Tây Ban Nha từ 6 đến 7 triệu euro/ngày. Rõ ràng, cuộc khủng hoảng E.coli phải được kết thúc sớm để không gây thêm tổn thất cho nền kinh tế của lục địa vốn đang liêu xiêu trong cơn bão nợ công.

                                                                            Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Chặng đường nhiều thành tựu của EU

Nhiều hoạt động được tiến hành nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Liên minh châu Âu (EU) kết nạp thêm 10 nước thành viên, sự kiện đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử của khối. Nhìn lại chặng đường đã qua, sự mở rộng nhanh chóng của EU tạo ra nhiều thành tựu, song cũng kéo theo không ít thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình địa chính trị, kinh tế... hiện thay đổi nhiều so với 20 năm trước với hàng loạt nguy cơ rình rập.

WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục