Bộ Ngoại giao Iran ngày 18.12 cho biết vụ bắt giữ một điệp viên CIA tại Iran và vụ bắn hạ máy bay do thám Mỹ chứng tỏ rằng mọi hoạt động gián điệp của Washington chống lại Tehran sẽ dẫn đến kết cục Mỹ bị "sỉ nhục".

 

d
Amir Mirzayi Hekmati - gián điệp cho CIA vừa bị Iran lật tẩy. Hekmati lên truyền hình nói về nhiệm vụ do thám hôm 18.12.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết các hoạt động gián điệp của Mỹ bị phơi bày vào thời điểm lực lượng quân sự và an ninh của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang ở đỉnh cao phát triển. Người phát ngôn khẳng định Tehran sẽ tiến hành các biện pháp chính trị, pháp lý và an ninh cần thiết để chống lại bất kỳ hành động nào nhắm vào lợi ích quốc gia Iran.

Trước đó, hôm 17.12, Bộ Tình báo Iran tuyên bố đã bắt được một điệp viên tự xưng là nhà phân tích của CIA đang thực hiện nhiệm vụ thâm nhập Iran. Điệp viên người Iran này từng làm việc cho tình báo Mỹ tại các căn cứ quân sự ở Iraq và Afghanistan. Cơ quan tình báo Iran phát giác và bắt giữ trước khi người này tới Afghanistan để bắt đầu các hoạt động gián điệp ở Tehran.

Ông Kazem Jalali, phát ngôn viên Ủy ban chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia Quốc hội Iran cho rằng Iran đã làm tan vỡ ảo tưởng của cơ quan tình báo Mỹ bằng việc lật tẩy nhiều âm mưu của Washington gần đây. Theo đó, việc bắt giữ điệp viên là đòn giáng đầu tiên vào thanh danh của CIA, cho thấy sự rạn nứt trong sức mạnh Mỹ.

Theo ông Jalali, phương Tây không có lựa chọn nào hơn là đối thoại và hợp tác với Iran, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi "phương Tây công nhận toàn bộ quyền lợi của nhà nước Iran".

Trước đó, đầu tháng vừa qua báo chí Iran đồng loạt đưa tin việc Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái RQ-170 của Mỹ ở vùng biên giới phía đông nước này vì tội xâm nhập trái phép lãnh thổ. Truyền hình Iran còn phát sóng hình ảnh được cho là của chiếc máy bay do thám bị bắn hạ. Trong khi đó, Mỹ một mực phủ nhận máy bay bị bắn hạ và khăng khăng đó là do lỗi kỹ thuật.

Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các rằng Iran đã gửi công hàm tới Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Phong trào Không liên kết, Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký về việc máy bay do thám Mỹ xâm phạm không phận Iran. Ông Salehi bổ sung máy bay do thám Mỹ sẽ là một phần tài sản của Iran, thuộc quyết định của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran.

Hồi tháng 11, một nghị sĩ Iran nói rằng Iran bị các trung tâm tình báo phương Tây bao vây gần biên giới các nước láng giềng, trong đó có Cục tình báo đối ngoại Israel Mossad, CIA của Mỹ và MI6 của Anh. Những tổ chức này có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động khủng bố, thực hiện chiến dịch tình báo chống lại Iran và công dân nước này. Về phần mình, Iran cho biết đã bắt giữ một số điệp viên Israel và Mỹ trong thời gian qua.

 

                                                                       Theo LaoDong

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục