Một tên lửa của CHDCND Triều Tiên trong buổi diễu binh ở Bình Nhưỡng hôm 15-4 - Ảnh: Reuters

Một tên lửa của CHDCND Triều Tiên trong buổi diễu binh ở Bình Nhưỡng hôm 15-4 - Ảnh: Reuters

Hãng tin Kyodo dẫn lời các nhà ngoại giao ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho hay Mỹ và Trung Quốc hôm 15-4 đã đồng ý dự thảo tuyên bố lên án hành động phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Kyodo nói họ có được bản dự thảo này. Theo đó, bản dự thảo xác định việc phóng tên lửa mang theo vệ tinh của CHDCND Triều Tiên là vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Bản dự thảo cũng cho thấy Hội đồng Bảo an “cực lực lên án” việc này.

Trong khi đó, AFP dẫn lời đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice cho hay một bước đi “thích hợp” tiếp theo đang được thảo luận.

Theo Reuters, một số nhà ngoại giao cho hay Trung Quốc đã thúc đẩy một giải pháp là khiển trách, nhẹ nhàng hơn một giải pháp khác của Mỹ. Thêm vào đó, không một thành viên nào của Hội đồng Bảo an thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, điều mà Nga và Trung Quốc sẽ phản đối.

Cũng theo Kyodo, bản dự thảo này sẽ còn được thay đổi và đem ra thảo luận với 15 thành viên của Hội đồng Bảo an vào hôm nay. AFP dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên nói bản tuyên bố sẽ được đưa ra hôm nay.

Nếu được thông qua, tuyên bố Chủ tịch HĐBA sẽ chuyển một thông điệp mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng vì Trung Quốc đã tham gia soạn thảo văn kiện này.

Dự thảo tuyên bố cũng kêu gọi mở rộng việc áp đặt những biện pháp trừng phạt nhằm vào CHDCND Triều Tiên bằng cách bổ sung thêm các thực thể và đối tượng vào diện bị cấm nhập khẩu và xuất khẩu các mặt hàng liên quan tới vũ khí, phong tỏa các tài sản tài chính và cấm xuất cảnh.

Bên cạnh đó, dự thảo còn hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ lập tức và đầy đủ nghĩa vụ của nước này trong các nghị quyết của LHQ, đồng thời không tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và có thêm những hành động khiêu khích.

* Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhất trí về một tuyên bố đối với vụ phóng tên lửa thất bại của Bình Nhưỡng và tuyên bố này sẽ được đưa ra trong ngày 16-4. "Tuyên bố chủ tịch" trên đã được hoàn tất trong các cuộc hội đàm giữa 15 nước thành viên HĐBA cuối tuần qua.

 

                                                                    Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục