Tự hào truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

                   

                          Đại tá Nguyễn Văn Ba

Nguyên Trưởng Ban chỉ huy an ninh, Giám đốc Công an tỉnh.

 

Thời kỳ đầu mới thành lập và trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, dù gặp nhiều khó khăn nhưng các thế hệ CB, CS an ninh luôn vì nước, vì dân không ngại hiểm nguy, hy sinh tính mạng, lập nên nhiều chiến công. Từ năm 1981, thực hiện Nghị định của Chính phủ về mô hình tổ chức của ngành Công an, Công an tỉnh thành lập 2 ban chỉ huy an ninh và cảnh sát. Từ yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng an ninh tiếp tục nỗ lực, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều thành tích xuất sắc. Tiến hành điều tra cơ bản trên phạm vi toàn tỉnh, xác lập hồ sơ các địa bàn, cơ quan, tuyến đường trọng điểm; phân loại các đối tượng và có phương án đấu tranh, giáo dục, cảm hóa; phát động quần chúng tố giác tội phạm, cung cấp thông tin.

 

Tôi tin tưởng, lực lượng an ninh sẽ ngày càng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, sẵn sàng bảo vệ vững chắc ANCT, TTATXH; bảo vệ tốt công cuộc đổi mới của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Gần gũi, gắn bó với nhân dân

 

                              

                                 Già làng Xa Văn Thế

                            Xóm Nhạp, xã Đồng Chum (Đà Bắc)

 

Là già làng, cả cuộc đời gắn bó với đại ngàn Pu Canh (Đà Bắc), tôi thường xuyên tiếp xúc, làm việc với chiến sĩ an ninh các cấp. Các đồng chí ấy thực sự là lực lượng An ninh nhân dân, bởi không ngại khó khăn, bám bản, bám dân, hiểu dân, trọng dân, tất cả vì cuộc sống bình yên, ấm no của nhân dân.

 

Nhờ các chiến sĩ an ninh thường xuyên cung cấp thông tin, động viên, giúp đỡ nên tôi quyết tâm đi học THCS khi đã 75 tuổi và vận động người dân trong bản đi học. Xây dựng mô hình “Dòng họ Xa tự quản” về bảo vệ rừng và trở thành quy ước của bản được mọi người nghiêm túc thực hiện... Nhờ đó, tình hình ANTT ổn định, địa bàn không có tệ nạn xã hội, không còn hiện tượng phá rừng bừa bãi. Đi dân nhớ, ở dân tin, những hành động, việc làm của các đồng chí đã tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ an ninh trong lòng dân.

 

Nguyện hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân

 

                               

                             Trung úy Nguyễn Văn Thịnh

                 Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Công an tỉnh)

 

Vinh dự là một chiến sĩ an ninh, đặc biệt được công tác tại đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình, nguyện hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Tôi nhận thức được rằng, thời gian tới tình hình ANCT thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều thách thức và sẽ tác động mạnh đến lợi ích, an ninh quốc gia. Điều đó đòi hỏi lực lượng an ninh nói chung, thế hệ trẻ nói riêng phải học tập, phát huy truyền thống; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục