(HBĐT) - Thượng tá Trần Xuân Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đầu năm 2016, 100% đơn vị LLVT huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh uỷ, kế hoạch của UBND tỉnh, Huyện uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP. Đồng thời, thể chế thành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nề nếp từ huyện đến các xã, thị trấn.
Trong huấn luyện, LLVT huyện Lạc Sơn thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định.
Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện Lạc Sơn tổ chức tốt công tác tập huấn cán bộ đầu năm đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì tốt trực SSCĐ cũng như tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức tốt việc tuyển chọn, gọi 223 công dân nhập ngũ. Trong đó, tỷ lệ tân binh là đảng viên chiếm 5,38%, tỷ lệ tân binh có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 6,72% so với chỉ tiêu. Trong huấn luyện đặc biệt coi trọng thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định. Qua kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 75%. Cơ quan quân sự huyện phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch 8/8 xã. Trong diễn tập đã làm tốt công tác vận động quần chúng.
Cùng với tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, LLVT huyện phát huy tốt vai trò, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác dân vận với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả cao. Góp phần quan trọng vào phát triển KT -XH, củng cố quốc phòng - an ninh, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa CB, CS LLVT và nhân dân. Điều đó được thể hiện rõ trong việc LLVT huyện duy trì tốt phong trào quyên góp, tiết kiệm ủng hộ người nghèo. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9 CB, CS cơ quan quân sự huyện đã quyên góp được gần 10 triệu đồng dành để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt với mức hỗ trợ 300.000 đồng /học sinh /tháng. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn vận động một số nhà hảo tâm tặng quà trường tiểu học xã Ngọc Sơn 1 bộ máy vi tính, 269 áo khoác, 10 suất quà cho hộ nghèo trị giá 300.000 đồng /suất. Phong trào “Đồng hành cùng các em đến trường” tiếp tục được duy trì sâu rộng. Ban CHQS huyện đã huy động CB, CS LLVT và các đơn vị trong và ngoài quân đội mua tặng 29 chiếc xe đạp, 39 máy tính Casio, 30 cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. LLVT huyện cũng tích cực tham gia thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” với nhiều việc làm hiệu quả đã huy động 1.700 ngày công của CB, CS và nhân dân cứng hoá hàng trăm mét đường bê tông, phát quang 24 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 1, 8km kênh mương, dọn vệ sinh, cải tạo vườn tạp cho 9 gia đình chính sách, dọn vệ sinh 9 nghĩa trang liệt sỹ. Trong đó, thực hiện chương trình giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, Ban CHQS huyện đã huy động CB, CS và lực lượng dân quân phối hợp với nhân dân phát quang, nạo vét trên 10 km rãnh, hành lang lưới điện nông thôn. Qua đó đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa quân với dân ngày càng bền chặt.
M.H