(HBĐT) - Giáp ranh với các huyện của thành phố Hà Nội, công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện Lương Sơn gặp không ít khó khăn. Việc nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, cụm an ninh và phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ”, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn được giữ vững.
Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động 113 (Công an huyện Lương Sơn) tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện nhằm đảm bảo TTATXH trên địa bàn.
Giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Công an huyện đã chủ động phát hiện, nắm tình hình và tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn, cụ thể như giải phóng mặt bằng các dự án lớn, nắm tình hình liên quan đến việc khiếu kiện của quần chúng, việc quản lý, chấn chỉnh, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Đặc biệt là làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu Công nghiệp Lương Sơn…
Phong trào phòng - chống tội phạm, giữ gìn TTATXH của lực lượng công an được đẩy mạnh. Các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm triển khai hiệu quả góp phần kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Điển hình trong công tác đấu tranh, phòng - chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện đã phối hợp, kịp thời khám phá nhanh các vụ án phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân như làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra từ tháng 4 – 6/2012 tại khu vực giáp ranh với huyện Mỹ Đức (Hà Nội); xác minh, điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra vào tháng 9/2013, bắt giữ thủ phạm đang lẩn trốn tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh); xác minh, làm rõ vụ dùng vũ khí nguy hiểm hủy hoại tài sản xảy ra tại xã Hòa Sơn và nhanh chóng bắt giữ đối tượng trong vụ hiếp dâm xảy ra tại xã Long Sơn vào năm 2014…
Bên cạnh đó, Công an huyện quan tâm củng cố phong trào Toàn dân BVANTQ đi đôi với chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình: “Xây dựng xã Trung Sơn không có ma túy” giúp xã Trung Sơn từ địa bàn trọng điểm trở thành địa bàn tệ nạn ma túy ít phức tạp; “Tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Nhuận Trạch... Các xã có thành tích cao trong phong trào tại cơ sở là Nhuận Trạch, Thành Lập, Trung Sơn, Tân Thành. Hàng năm, phong trào Toàn dân BVANTQ và công an các xã đạt loại khá từ 90% trở lên.
Theo đồng chí Nguyễn Đức Huyên, Trưởng Công an huyện, phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã động viên cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng ra sức thi đua học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH, xây dựng Đảng, lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. Phong trào được gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Từ đây xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong đấu tranh, phòng - chống tội phạm, xây dựng lực lượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian này, Công an huyện đã nhận được 4 thư khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh, nhiều cá nhân nhận được thư cảm ơn của nhân dân.
Bùi Minh