Chiều tối 23-10, đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết: Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động hàng chục lực lượng vào hiện trường vụ bắn chết 3 nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Long Sơn (đóng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) để điều tra vụ việc. Hiện các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng truy bắt đối tượng

 

Còn theo ông Đoàn Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, đến thời điểm hiện tại xác định có 3 người tử vong và 14 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được chuyển ra trạm xá cấp cứu, một số được chuyển lên tuyến huyện, tỉnh do bị thương rất nặng. 3 nạn nhân tử vong gồm: Dương Văn Tiến (SN 1992, trú tại tỉnh Ninh Thuận), Điểu Vinh (SN 2000) và Điểu Tèo (SN 1991, đều trú tại tỉnh Bình Phước), đều là nhân viên bảo vệ rừng Công ty Long Sơn. Ông Quân cho hay: “Tiểu khu 1536 nơi xảy ra vụ nổ súng là đất được giao cho Công ty Long Sơn quản lý thuộc địa giới hành chính của xã Quảng Trực, nhưng quản lý về nhận hộ khẩu lại thuộc xã Đắk Ngo. Khu vực xảy ra vụ việc nằm sâu trong rừng, đường đi lại rất khó khăn, phải đi bộ nhiều giờ mới tiếp cận được hiện trường. Tại khu vực này, việc tranh chấp đất đai giữa công ty với người dân đã diễn ra từ lâu, kéo dài”. Cũng theo ông Quân, việc tranh chấp đất dẫn đến nổ súng sáng nay, đối tượng không phải là người địa phương mà đến từ tỉnh khác và có yếu tố giang hồ. 

 

Các nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Bà Chu Thị Kim Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, cho hay: Khoảng 17 giờ chiều nay, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân bị thương được chuyển ra từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức. Các nạn nhân bị thương rất nặng đang được mổ cấp cứu. Trong số này, có bệnh nhân bị đạn găm vào sọ, ổ bụng nguy kịch. Bệnh viện cũng đã điều xe cấp cứu vào huyện Tuy Đức để tiếp ứng, tiếp tục đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài cấp cứu. 

Như 
Báo SGGPO đã đưa tin, vào sáng ngày 23-10, Công ty Long Sơn cho công nhân đưa máy ủi vào san ủi, tháo dỡ một số nhà rẫy người dân lấn chiếm đất, dựng trái phép tại tiểu khu 1536 do công ty quản lý. Tại đây, hàng chục người dân đã ra ngăn cản, chống đối dẫn đến xô xát với công nhân công ty Long Sơn. Trong lúc tranh chấp, một số đối tượng đã dùng súng hoa cải bắn vào công nhân công ty Long Sơn khiến 3 người chết tại chỗ, hơn chục người khác bị thương. Ngay sau khi gây án, những đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

 

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục